26/09/2026

Đức Thánh Cha ban hành tự sắc mới về các khoản đầu tư của Toà Thánh

Đức Thánh Cha ban hành tự sắc mới về các khoản đầu tư của Toà Thánh

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ban hành một Tông thư mới dưới dạng “tự sắc” – một quyết định trực tiếp và tự nguyện của ngài, xác nhận những khuyến nghị cụ thể đã được Hội đồng Kinh tế phê duyệt liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính của Toà Thánh.

Viện giáo vụ (Ngân hàng Vatican)

Viện Giáo vụ (Ngân hàng Vatican)  (© Vatican Media)

Tự sắc mới với lời mở đầu là “Coniuncta cura” (có nghĩa là: “Sự chăm sóc chung”), nhấn mạnh nguyên tắc “đồng trách nhiệm trong hiệp thông”. Nguyên tắc này đòi hỏi việc củng cố các quy định khác nhau đã được hình thành theo thời gian, cũng như việc xác định rõ ràng “vai trò và trách nhiệm” của các tổ chức khác nhau thuộc Toà Thánh, tạo điều kiện để mọi người cùng phối hợp trong tinh thần cộng tác lẫn nhau.

Được ban hành sau khi đánh giá cẩn thận các khuyến nghị của Hội đồng và tham vấn với các chuyên gia, tự sắc mới này đã bãi bỏ một sắc lệnh đã được ký ngày 23/08/2022 “về việc quản lý và điều hành các hoạt động tài chính và thanh khoản của Toà Thánh và các tổ chức liên kết với Toà Thánh”.

Sắc lệnh bị bãi bỏ quy định rằng Viện giáo vụ (viết tắt là IOR, còn được gọi là Ngân hàng Vatican) là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quản lý tài sản và lưu giữ tất cả tài sản lưu động của Toà Thánh và các tổ chức liên kết. Do đó, tất cả các tổ chức của Toà Thánh đang nắm giữ tài sản tài chính tại các tổ chức tài chính khác ngoài Viện giáo vụ phải thông báo và chuyển chúng đến Viện giáo vụ càng sớm càng tốt.

Với tự sắc mới, “các hoạt động đầu tư tài chính của Toà Thánh, được dành cho mục đích sử dụng riêng và được thực hiện theo điều 219 của Tông hiến Praedicate Evangelium, phải tuân thủ các quy định do Uỷ ban Đầu tư thiết lập, phù hợp với Chính sách đầu tư đã được phê duyệt”.

Tự sắc cũng quy định thêm rằng các hoạt động đầu tư tài chính của Toà Thánh nhìn chung sẽ được thực hiện bởi Cơ quan Quản lý Tài sản Toà Thánh (APSA) thông qua Viện Giáo vụ, “trừ khi các cơ quan có thẩm quyền, như được thiết lập bởi quy chế của Ủy ban Đầu tư, xét thấy việc sử dụng các trung gian tài chính được thành lập ở các quốc gia khác là hiệu quả hoặc thuận tiện hơn”.

Tự sắc “Coniuncta cura” có hiệu lực kể từ khi được công bố chính thức trên báo Quan sát viên Roma, thứ Hai, ngày 06/10/2025 vừa qua.

Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-10/duc-thanh-cha-ban-hanh-tu-sac-moi-ve-cac-khoan-dau-tu-toa-thanh.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.