Caritas Tây Ban Nha hỗ trợ Ucraina 214.000 euro chống nạn buôn người

Caritas Tây Ban Nha hỗ trợ Ucraina 214.000 euro chống nạn buôn người

Caritas Tây Ban Nha hỗ trợ 214.000 euro cho hoạt động chống nạn buôn người ở Ucraina, nơi mà do chiến tranh, hàng nghìn trẻ vị thành niên bị cưỡng bức chuyển đến Nga.

2023.02.23 Caritas Spes Ucraina

Theo tổ chức bác ái của Giáo hội Tây Ban Nha, hơn 100.000 trẻ vị thành niên Ucraina bị bóc lột tình dục hoặc lao động. Các em còn bị sử dụng để buôn bán nội tạng bất hợp pháp hoặc bị buộc nhập ngũ.

Caritas Tây Ban Nha cho biết trong năm qua, hầu hết các trường hợp bạo lực tình dục được ghi nhận do quân đội Nga gây ra đều diễn ra ở các khu vực bị chiếm đóng. Nhân viên Caritas đã phát hiện sự gia tăng những tình huống tương tự cả ở quốc gia có xung đột lẫn các quốc gia quá cảnh. Ngoài ra, họ đã xác nhận hàng nghìn trường hợp bị lạm dụng tình dục để đổi lấy sự ưu ái hoặc chỉ để sống còn.

Người đứng đầu chiến dịch “Caritas với Ucraina” ở Tây Ban Nha, bà Carmen Gómez de Barreda nhấn mạnh rằng các nạn nhân của nạn buôn người hầu như không yêu cầu các tổ chức của chính phủ giúp đỡ, nhưng lại trông chờ vào Caritas, vì các tổ chức đó không có khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, theo quan sát của bà Gómez de Barreda, hầu hết các tổ chức xã hội chỉ tập trung vào việc phòng ngừa, không cung cấp dịch vụ tái hoà nhập cho những người sống sót.

Do đó, 214.000 euro của tổ chức bác ái được phân bổ cho một chương trình có mục tiêu ngăn chặn thảm trạng này, xác định nạn nhân trong số những người dễ bị tổn thương nhất và cung cấp cho họ các dịch vụ để tái hoà nhập xã hội.

Theo bà Gómez de Barreda, trước hết, những người di tản trong nước, những người bị quân Nga bắt giữ, những người xin tị nạn đã trở về, những người di cư lao động và những người dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ. Trong vòng hai năm, dự án này có kế hoạch hỗ trợ và bảo vệ trực tiếp cho khoảng 250 nạn nhân và gia đình của họ. Bên cạnh đó sẽ có hơn 150.000 người có thể được trợ giúp gián tiếp.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2023-06/caritas-tay-ban-nha-ho-tro-214-ngan-euro-ucraina-buon-nguoi.html