25/09/2026

Một nhà truyền giáo người Ý bị thương nặng do trúng mìn ở Cộng hoà Trung Phi

Một nhà truyền giáo người Ý bị thương nặng do trúng mìn ở Cộng hoà Trung Phi

Ngày 10/2/2023, Cha Norberto Pozzi, 71 tuổi, một nhà truyền giáo người Ý, Dòng Cát Minh, đã truyền giáo tại Cộng hoà Trung Phi từ năm 1980, đã phải nhập viện do chiếc xe của cha cán phải mìn ở gần Bozoum, phía bắc Cộng hòa Trung Phi. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cha có thể sẽ bị mất một chân.

Xe bọc thép của lực lượng kết hợp ổn định an ninh gần nhà thờ chính toà Bangassou ở đông nam Cộng hoà Trung Phi

Xe bọc thép của lực lượng kết hợp ổn định an ninh gần Nhà thờ Chính toà Bangassou ở đông nam Cộng hoà Trung Phi  (AFP or licensors)

Bozoum cách thủ đô Bangui khoảng 400km và là cơ sở truyền giáo lâu đời nhất trong giáo phận Bouar, nơi các nhà truyền giáo Cát Minh người Ý đầu tiên đến vào tháng 12/1971, cùng với các tu sĩ Dòng Capuchinô từ miền Liguria của Ý.

Trên chiếc xe gặp nạn còn có một tu sĩ Cát Minh khác, một giáo lý viên và một số thợ xây. Những người này chỉ bị thương nhẹ. Họ đi làm sứ mạng tại một ngôi làng và sửa chữa một trường học.

Ngày 11/2/2023, cha Pozzi đã được trực thăng chở đến Bangui, và vào ban chiều cha đã được phẫu thuật và điều trị các vết thương khác, với hy vọng sẽ giữ được chân. Cha sẽ được đưa đến điều trị tại một bệnh viện được trang bị tốt hơn của Liên Hiệp Quốc ở Uganda. Đại sứ quán Ý tại Cộng hoà Trung Phi đã hỗ trợ để cha có thể được chữa trị.

Cha Norberto Pozzi đến Trung Phi vào năm 1980. Khi đó còn là một giáo dân, ngài theo học về địa lý và làm thợ xây trong 8 năm. Trở lại Ý, ngài trở thành linh mục Dòng Cát Minh, trước khi trở lại Bangui vào năm 1995.

Mặc dù có một số tiến bộ về mặt an ninh, Cộng hoà Trung Phi vẫn là một vùng không ổn định, dưới ảnh hưởng của một số nhóm vũ trang. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1960, đất nước này đã trải qua một số cuộc đảo chính và các đợt bạo lực tạo điều kiện cho nhiều nhóm nổi dậy xuất hiện trong những năm gần đây. Các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng hiện diện ở lòng đất Trung Phi và trữ lượng dầu được phát hiện chủ yếu ở phía tây bắc cũng khơi dậy lòng tham và xung đột nhiên liệu.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2023-02/norberto-pozzi-bi-thuong-nang-cong-hoa-trung-phi.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.