Tổng kết Hoạt động của Ban Y tế năm 2022, chương trình dự kiến năm 2023

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP. HCM
Ban Y tế- Xã hội

Tổng kết
Hoạt động của Ban Y tế-Xã hội năm 2022
và Chương trình hành động năm 2023

TP.HCM, ngày 28/12/2022

Kính gửi:

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM,
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng,

Hội đồng Quản trị Học viện Anh quốc (UKA Bình Thạnh),

Quý anh chị điều hành các cơ sở từ thiện xã hội,
Các người khuyết tật, các em mồ côi và người nghèo,
Quý anh chị bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế,

Quý anh chị tình nguyện viên,
Quý ân nhân và các nhà hảo tâm.

Năm 2022 Ban Y tế-Xã hội đã tổ chức 4 lần khám sức khoẻ tổng quát và chữa bệnh cho các người khuyết tật, trẻ mồ côi, sinh viên nghèo và đồng bào nghèo tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Chúng tôi xin tóm tắt các công việc để chia sẻ với mọi người. Chúng tôi cũng trình bày chương trình hành động và dự tính của Ban trong năm 2023.

1. Tổng kết hoạt động y tế xã hội năm 2022

1.1. Các chuyến công tác

– Ngày 26/6/2022 tại Học viện Anh quốc Bình Thạnh, 48 Võ Oanh, Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho 1.349 người, gồm 484 trẻ và 865 người lớn, trong đó có 200 sinh viên nghèo.

– Ngày 21/8/2022 tại Nhà thờ Giáo xứ Thiết Nham, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho 2.200 người nghèo trong vùng.

– Ngày 25/9/2022 tại Thiền viện Thiện Minh ở số 72R2+PHP, ấp Phú An, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho 1.600 dân nghèo trong Huyện.

– Ngày 11/12/2022 tại Học viện Anh quốc Bình Thạnh, cho 1.748 người, gồm 564 trẻ và 1.184 người lớn, trong đó có khoảng 400 sinh viên nghèo.

Số người được khám chữa bệnh trong 4 lần là 6.897 người. Ngoài ra, tại địa chỉ 166F Bùi Thị Xuân, Q.1, Lm. Nguyễn Ngọc Sơn và các anh chị chuyên viên Cơ xương khớp cũng khám chữa bệnh cho 1.409 người và phát thuốc cho 849 người. Tổng cộng: 7.946 người.

1.2. Số người tham gia phục vụ trong cả năm: gồm 55 bác sĩ, 25 bác sĩ nha và khoảng 30 sinh viên khoa nha, 15 dược sĩ, 40 điều dưỡng chuyên khoa, 15 chuyên viên cơ xương khớp, 14 chuyên viên đo khúc xạ và làm kính, 50 tình nguyện viên lo các phần việc, 7 người trong Ban Tổ chức, 5 người thuộc Hội Bảo trợ. Mỗi đợt tổ chức có khoảng 150 tình nguyện viên đến từ các địa phương, hay trường Đại học Hồng Bàng và Đại học Gia Định của Tập Đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, 66 người của của UKA Bình Thạnh, các tình nguyện viên tại địa phương của giáo xứ Thiết Nham, thiền viện Thiện Minh giữ nhiệm vụ tổ chức, đón rước, phục vụ, vệ sinh, trật tự cho ngày khám. Tổng cộng khoảng 500 người sinh hoạt mỗi lần.

1.3. Chương trình khám sức khoẻ và chữa bệnh

Các mục khám chung cho mọi người

1. Ghi danh, làm sổ khám bệnh và các phiếu, đo huyết áp, nhịp tim, chiều cao, trọng lượng: khoảng 6.600 người. Các trẻ em của cơ sở đã được cân đo ở nhà.

2. Khám tổng quát: 6.600 người.

3. Khám chữa mắt, đo thị lực, cho thuốc: 1.720 bệnh nhân. Đo khúc xạ và làm kính cho 225 người.

4. Khám răng: với 8 ghế nha làm việc không ngừng để khám chữa răng cho 1.458 người, trong đó trám răng, nhổ răng, chữa viêm nướu viêm nha chu, làm răng giả. Nhiều trẻ em được tặng quà, kem đánh răng và bàn chải.

5. Có 3 bác sĩ và 12 chuyên viên đã khám và chữa cơ xương khớp cho 895 người. Các chuyên viên Yoga dạy tập cơ xương khớp.

Các mục theo chỉ định của bác sĩ và theo yêu cầu của bệnh nhân

6. Siêu âm (3 máy): khoảng 970 người. (Đức Tuấn Medical cho mươn 1 máy)

7. Đo Điện tim (3 máy): 791 người.

8. Đo đường trong máu: 770 người.

9. Khám Phụ khoa và cho thuốc: 700 người

10. Chụp X-quang trên xe lưu động của Phòng khám Nam Thành Phát: 486 người. 11. Sau khi khám xong, bệnh nhân nhận thuốc chữa bệnh theo toa bác sĩ và thuốc chống giun sán, thuốc bổ nhiều loại: 6.060 người.

12. Nhận quà của Hội Bảo trợ do Quỹ Phúc Lợi Xã hội Eden của Đài Loan gồm quần áo, dép, và Nước rửa tay sát khuẩn Lifebuoy của Tập đoàn Unilever: 7.300 phần. Trong thời gian chờ đợi, có 5 anh chị thuộc nhóm hớt tóc phục vụ khoảng 420 người.

1.4. Tổng giá trị các mục khám chữa bệnh:

Khám Tổng quát: 6.600 x 250.000 = 1.650.000.000đ.

– Khám chữa Mắt: 1.720 x 100.000 = 172.000.000đ

– Khám chữa Răng: 1.458 x 200.000 = 291.600.000đ

– Khám chữa Cơ Xương Khớp: 895 x 100.000 = 89.500.000đ

– Làm kính độ: 225 x 200.000 = 45.000.000đ (Tiệm Mắt Kính Hàn Việt và Việt Thuận, anh chị em khúc xạ tặng).

– Siêu âm: 970 x 200.000 = 194.000.000đ

– Điện tim: 791 x 100.000 = 79.100.000đ

– X-quang: 486 x 120.000 = 58.320.000đ

– Khám chữa Phụ khoa: 700 x 150.000 = 105.000.000đ

– Đo đường huyết: 770 x 50.000 = 37.500.000đ

– Thuốc chữa và thuốc bổ: 6.060 x 50.000. 303.000.000đ

Tổng cộng: 3.025.020.000đ.

– Khám chữa bệnh cho thuốc tại địa chỉ 166F Bùi Thị Xuân, Q1:

1.049 x 100.000 = 104.900.000 đ.

Tổng giá trị các mục khám chữa bệnh trong năm: 3.025.020.000 + 104.900.000 = 3.129.920.000đ.

1.5. Các chi phí

Di chuyển: Khám tại TP.HCM, 27 chiếc xe của Trường VietStar và 6 xe của UKA Bình Thạnh đã đến đón Đoàn Y tế và nhiều bệnh nhân tập trung ở các nơi đưa về chỗ khám. Các cơ sở khác ở quá xa được mời gọi thuê xe và Ban Tổ chức hỗ trợ tiền thuê xe (# 30tr.). Khám tại Giáo xứ Thiết Nham, trường VietStar hỗ trợ xe của trường đưa Đoàn đến điểm khám. Khi đi xa như Vĩnh Long, Đoàn Y tế thuê xe chở thành viên và các thiết bị. Trị giá xe chuyên chở cho đoàn 200 người khoảng 80tr. và chở 1.600 người đến khám (50.000đ/ người) khoảng 80tr., các khoản tiền xe chở vật dụng khoảng 40tr. Tiền xe chở đoàn nha và các vật dụng trong 4 lần vừa qua khoảng 40 tr. Tổng cộng: khoảng 270tr.

Ăn uống. Phần ăn sáng cho Đoàn trong các chuyến khám bệnh được Tiệm Xôi chè Bùi Thị Xuân tặng (# 600 phần ? 20.000đ/phần = 12 tr.), Ban Ẩm thực của Đoàn phục vụ thêm nước và các món ăn nhẹ cho thành viên Đoàn như cà phê, đậu hũ, chè đậu, trái cây, bánh ngọt (# 16tr.). Giáo xứ Thiết Nham, Thiền viện Thiện Minh tặng phần ăn trưa cho Đoàn. Các chuyến khám bệnh tại Trường UKA Bình Thạnh được Tập đoàn Nguyễn Hoàng và Quỹ Bông Hồng Nhỏ hỗ trợ phần ăn sáng cho các người đến tham dự (3.500 phần ? 20.000đ/phần = 70tr.), tiệm Xôi Chè tặng phần ăn trưa cho Đoàn (350 phần ? 40.000đ/phần = 14tr.). Công ty Trà Tân Nam Bắc tặng 5.000 ly trà đào (5.000đ/ly = 25tr.). Tổng cộng: 67tr.

Quà tặng. Hội Bảo trợ đã nhận được các phần quà từ Quỹ Phúc lợi Xã hội Eden của Đài Loan, của Tập đoàn Unilever, và các quà khác của các nhà hảo tâm gửi tặng. Đoàn Nha cũng chuyển các quà như kem đánh răng, bàn chải đánh răng và quà tặng mùa Noel cho các trẻ em. Đoàn Dược cũng nhận được một số thuốc do các nhà hảo tâm gửi tặng. Ban Tổ chức chúng tôi cũng nhận được khoảng 3.000 áo T-Shirt của chị Nguyễn Thị Thuỷ Tiên gửi tặng và đang chuyển đến các người nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật của một số cơ sở để làm áo đồng phục cho các em. Ban Tổ chức cũng đã dành 260 phần quà tặng để cảm ơn các thành viên trong Đoàn và các phần quà cho các tình nguyện viên nhân dịp đầu Năm Mới. Phần đánh giá các quà tặng chúng tôi dành cho Hội Bảo Trợ.

1.6. Các nhà hảo tâm

Công trình này thành đạt được là nhờ sự chung lòng, chung sức của tất cả mọi người. Ngoài những công sức của Đoàn Y tế, của các tình nguyện viên, chúng tôi còn nhận được sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm qua lời kinh cầu nguyện, những lời khích lệ, cả những đóng góp tiền bạc khá lớn để giúp chúng tôi trang trải tiền thuốc, tiền xe chuyên chở, tiền mua các trang thiết bị y tế, in các tài liệu cho công tác khám chữa bệnh. Phần đóng góp này khoảng 400 tr. đồng Việt Nam đến từ những ân nhân trong nước cũng như ngoài nước mà nhiều người không muốn chúng tôi nêu tên. Nhiều anh chị tình nguyện viên muốn tham dự sự kiện, nhưng chúng tôi cũng không thể đưa tất cả đi theo đoàn, sợ chi phí tăng quá cao mà công việc lại không hiệu quả, chúng tôi đành cáo lỗi, chúng tôi xin ghi nhận lòng nhân ái của tất cả và chân thành cảm tạ mọi người.

2. Chương trình dự kiến năm 2023

2.1. Các chuyến đi khám sức khoẻ

Năm 2023, Ban Y tế Xã hội dự trù 4 chuyến khám sức khoẻ chữa bệnh cho các người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trong các địa phương sau đây:

– Ngày Chủ Nhật 26/3/2023: tại Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070 3831155, cho khoảng 2000 người, trong đó có khoảng 900 sinh viên nghèo. Ban Y tế Xã hội phối hợp với các phân khoa như Sức khoẻ Cộng đồng, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm của Đại học Cửu Long thực hiện chương trình này.

– Ngày Chủ Nhật 28/5/2023: tại nhà thờ Lai Ổn, hạt Hoà Thanh, ấp Lộ Đức, huyện Trảng Bàng, tỉnh Đồng Nai, cho khoảng 2000 người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ, di dân trong vùng. Ban Y tế Xã hội phối hợp với tổ chức Caritas Xuân Lộc và linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy để thực hiện chương trình này.

– Ngày Chủ Nhật 17/9/2023: tại Bình Dương, cho khoảng 2000 người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ, công nhân nghèo trong vùng. Ban Y tế Xã hội phối hợp với Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước và tổ chức Caritas Phú Cường để thực hiện chương trình này.

– Ngày Chủ Nhật 10/12/2023: tại Học viện Anh Quốc Bình Thạnh (UKA Bình Thạnh, 48 Võ Oanh, Q. Bình Thạnh), cho khoảng 2000 người khuyết tật, trẻ mồ côi, nghèo khổ, sinh viên nghèo của TP.HCM. Ban Y tế Xã hội phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng và Học viện Anh Quốc Bình Thạnh để thực hiện chương trình này.

2.2. Mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Ban Y tế Xã hội dự trù từ năm 2023 sẽ mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Trà Tân Nam Bắc, người vẫn giúp đỡ Đoàn Y tế phục vụ nước uống trong các lần khám chữa bệnh, đã dành cho Ban 1 căn nhà tại số 106i/25 Lạc Long Quân, P.13, Q.11. Nhà 1 trệt, 3 lầu, có thang máy, vừa mới xây dựng. Bà muốn dành để Ban sử dụng làm nơi khám chữa bệnh, khám chữa răng miễn phí cho các người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo trong TP.HCM.

Chúng tôi đã làm việc với Bs Lương Văn Tô My và xin Hội đứng ra nhận đỡ đầu cho chương trình này để hàng tuần các nha sĩ của Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM có thể đến làm việc 1,2 ngày. Chúng tôi cũng đã làm việc với trưởng khoa Tâm lý của Đại học Hoa Sen Tp.HCM để các thầy cô khoa Tâm lý có thể phục vụ chữa trị các trẻ tự kỷ và người bệnh tâm thần ở đây. Để chuẩn bị, chúng tôi đã tổ chức 1 khoá đào tạo về phương pháp Neuro-feedback cho hơn 20 bác sĩ và chuyên viên chạy máy Brainmaster trong tháng 6 năm 2022 vừa qua và sẽ có một khoá tiếp theo trong năm 2023.

Bs Lý Thị Thanh Tâm, cũng sẵn sàng nhường cho Ban Y tế sử dụng 1 căn nhà ở quận Tân Phú theo mục đích trên. Dược sĩ Nguyễn Tá Minh Hương cũng sẵn sàng cho Ban Y tế sử dụng 1 villa 2 tầng 8 phòng, tại 140 Thánh Mẫu, Đà Lạt để có thể tổ chức khám chữa bệnh, các thành viên Đoàn Y tế có thể tổ chức học tập, nghỉ ngơi cuối tuần… nếu Hội Bảo trợ đứng ra bảo lãnh để mở rộng hoạt động Hội cho các tỉnh thành lân cận.

Ban Y tế cũng đang đào tạo chuyên viên sử dụng máy Brainmaster để có thể chữa trị miễn phí thường xuyên cho các bệnh nhân trong Trung tâm Bảo trợ Người bệnh Tâm thần Thủ Đức.

3. Lời cầu chúc và cảm ơn

Nhân dịp Năm Mới và Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới, Ban Y tế Xã hội chân thành cảm ơn tất cả các tổ chức, tập đoàn, cộng đồng, cơ sở và từng anh chị em trong Hội Bảo Trợ, Ban Y tế, các ân nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để phục vụ người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo trong năm vừa qua. Cầu chúc Quý vị, anh chị em và gia đình luôn an lành, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức

Lm. Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ
Trưởng Ban Y tế Xã hội