26/09/2026

Tác động của biến đối khí hậu khiến người trẻ cân nhắc việc lập gia đình

Tác động của biến đối khí hậu khiến người trẻ cân nhắc việc lập gia đình

Theo khảo sát của UNICEF, được thực hiện trên nền tảng U-Report, với tổng số 243.512 người tham gia từ 163 quốc gia vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022, cứ 5 người trẻ thì có 2 người cho rằng tác động của biến đổi khí hậu khiến họ phải xem xét lại mong muốn lập gia đình. Người trẻ châu Phi tỷ lệ cao hơn so với thanh niên từ các khu vực khác trong việc xem xét lại khả năng có con.

Hạn hán tại Iraq

Nhân Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập, UNICEF công bố kết quả khảo sát, theo đó khoảng một nửa người trẻ ở châu Phi cho biết họ đã xem xét lại việc có con vì nguyên nhân biến đổi khí hậu. Những người trẻ tại châu Phi và Trung Đông cho biết họ đã trải qua những cú sốc khí hậu và diễn ra nhiều hơn so với những người trẻ khác trên toàn cầu. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thực phẩm, nước uống cũng như thu nhập của gia đình họ.

Trên toàn cầu, hơn một nửa số người tham gia khảo sát nói rằng họ đã trải qua những đợt hạn hán hoặc nắng nóng khắc nghiệt. 1 trên 4 trường hợp bị ô nhiễm không khí và 1 trên 4 gặp lũ lụt.

2 trong số 5 người được khảo sát cho biết họ có ít thực phẩm hơn do biến đổi khí hậu. Tỷ lệ người trẻ báo cáo tác động này cao nhất được ghi nhận ở Châu Phi cận Sahara (52%), tiếp theo là Trung Đông và Bắc Phi (31%).

1 trong số 5 người cho biết ngày càng khó kiếm được nước sạch hơn. Con số này phổ biến ở Trung Đông và Bắc Phi (35%), tiếp theo là Đông Á và Thái Bình Dương (30%).

Tại COP27, bà Paloma Escudero, người đứng đầu phái đoàn UNICEF cho biết: “Các tác động của biến đổi khí hậu hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, nhưng chúng vượt xa các đợt lũ lụt, hạn hán và các đợt nắng nóng. Đặc biệt là ở châu Phi, những người trẻ nhìn thấy tác động của những cú sốc này đối với bản thân họ và những người thân yêu. Những tác động này đang làm thay đổi kế hoạch của họ cho tương lai.” Vì thế, bà Paloma nhấn mạnh: “Tại COP27, các nhà lãnh đạo thế giới phải lắng nghe sự lo lắng của người trẻ và hành động ngay lập tức để bảo vệ họ.”

Ngoài việc thúc giục các chính phủ và tập đoàn nhanh chóng giảm lượng khí thải, UNICEF kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em khỏi sự tàn phá của khí hậu bằng cách điều chỉnh các dịch vụ xã hội quan trọng liên quan đến họ. Các giải pháp thích ứng khí hậu, chẳng hạn như tạo ra các hệ thống nước có thể chịu được lũ lụt và hạn hán, sẽ cứu sống nhiều người.

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-11/tac-dong-bien-doi-khi-hau-khien-nguoi-tre-can-nhac-lap-gia-dinh.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.