Một nửa thế giới chưa sẵn sàng cho thiên tai

Một nửa thế giới chưa sẵn sàng cho thiên tai

Theo báo cáo Văn phòng LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 13.10, một nửa số quốc gia trên thế giới đang thiếu hệ thống cảnh báo sớm thiên tai .

 

 

 

Một nửa thế giới chưa sẵn sàng cho thiên tai - ảnh 1
Đợt lũ lụt vào tháng 9 khiến 1/3 Pakistan chìm trong nước và gần 1.700 người tại đây thiệt mạng  REUTERS

UNDRR chỉ ra rằng những nước có hệ thống cảnh báo kém ghi nhận tỷ lệ tử vong do thiên tai trung bình cao hơn 8 lần so với các nước có hệ thống cảnh báo tốt. Những nước nghèo vốn chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nhất cũng là nước trang bị kém nhất.

Hệ thống cảnh báo sớm có thể giúp các nước lập kế hoạch để giảm thiểu tác động của thiên tai. Do đó, LHQ muốn tất cả quốc gia trong 5 năm tới phải trang bị hệ thống này và kế hoạch hành động dự kiến được trình bày trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 vào tháng 11 tại Ai Cập.

ĐÔNG A

TNO