Việt Nam – Nhật Bản tăng cường phối hợp gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường phối hợp gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc

Ngay từ khi Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản luôn thể hiện thiện chí và tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ xây dựng, nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam.

 

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường phối hợp gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Khai mạc kỳ họp lần thứ 16 nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình (EWG PKO) chu kỳ 4, giai đoạn 2021 – 2023 – Ảnh: TRẦN THỊNH

Ngày 11-10, tại Hà Nội, kỳ họp lần thứ 16 nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình (EWG PKO) chu kỳ 4, giai đoạn 2021 – 2023 trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã khai mạc trực tuyến.

Hội nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức với sự đồng chủ trì của đại tá Nguyễn Như Cảnh – phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trưởng nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Việt Nam và bà Matsuzawa Tomoko – giám đốc hợp tác quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trưởng nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Nhật Bản.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung chính gồm hành động vì hòa bình mở rộng (A4P+); sự phối hợp hiệu quả giữa Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên.

Đồng thời, thảo luận về một số hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức trong chu kỳ 4 như kỳ họp thứ 17 nhóm chuyên gia ADDM+ về gìn giữ hòa bình và hội nghị lập kế hoạch giữa kỳ tại Nhật Bản (tháng 12-2022), hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho diễn tập cuối chu kỳ tại Việt Nam (tháng 4-2023) và diễn tập cuối chu kỳ (tháng 9-2023).

Đại tá Nguyễn Như Cảnh cho biết thông qua hội nghị trực tuyến lần này, Việt Nam mong muốn tận dụng các kết quả hợp tác của các kỳ họp trước đó để biến chương trình nghị sự thành hành động thực tế, nhằm nâng cao hợp tác giữa các nước thành viên ADMM+ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Việc hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức thể hiện nỗ lực của cả Việt Nam và Nhật Bản nhằm duy trì cũng như góp phần tăng cường hoạt động của nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình.

Về phía Nhật Bản, bà Matsuzawa Tomoko tin tưởng những nội dung thảo luận, trao đổi trong khuôn khổ hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện các cam kết và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của mỗi quốc gia.

Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là nội dung được quan tâm trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Ngày 15-9-2015, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đặt nền móng cho việc thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Ngay từ khi Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản luôn thể hiện thiện chí và tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Việt Nam xây dựng, nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, đặc biệt là năng lực cho lực lượng công binh.

Trước đó, chiều 10-10, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn – phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam – đã tiếp bà Matsuzawa Tomoko, giám đốc hợp tác quốc phòng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trưởng nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, thượng tướng nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Nhật Bản có những bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, hiệu quả, trong đó hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là lĩnh vực được quan tâm, ưu tiên phát triển.

THANH AN
TTO