Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine

Giáo hoàng Francis lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga đã kéo dài sang ngày thứ tư.

 

 

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis – Ảnh: REUTERS

Ngày 27-2, Giáo hoàng Francis kêu gọi mở “khẩn cấp” các hành lang nhân đạo giúp dân thường Ukraine thoát khỏi cuộc giao tranh dữ dội.

“Tôi đang nghĩ đến những người già, tất cả những người đang tìm kiếm nơi nương tựa, những bà mẹ đang bỏ trốn cùng con cái”, Giáo hoàng Francis nói.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 368.000 người đã rời Ukraine kể từ khi Nga tấn công vào ngày 24-2.

Khoảng 156.000 người chạy qua biên giới Ba Lan, theo số liệu của biên phòng nước này. Chỉ riêng ngày 25-2, có 50.000 người tị nạn Ukraine tới Ba Lan.

Ba Lan là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Ukraine trước khi chiến sự nổ ra.

Trên khắp Ba Lan, mọi người đang vận động cung cấp chỗ ở, tiền bạc, quần áo và công việc cho những người Ukraine mới đến.

Khoảng 47.000 người Ukraine đến Romania và 71.000 người tới Hungary. Người dân hai nước này cũng đang thiết lập các trung tâm tiếp người tị nạn và kêu gọi quyên góp thực phẩm và quần áo.

MINH KHÔI
TTO