Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây “trồng chơi ăn thiệt”

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây “trồng chơi ăn thiệt”

‘Bưởi Mỹ Hoà, thanh trà Đông Hưng’ đó là câu nói ví von của người dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long về vùng đất được xem là xứ sở của trái thanh trà, một loại cây ‘trồng chơi ăn thật’, có giá trị kinh tế không thua kém bưởi Năm Roi.

 

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây trồng chơi ăn thiệt - Ảnh 1.

Thanh trà đầu vụ có giá từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng/kg – Ảnh: CHÍ HẠNH

Vừa qua Tết, cũng là thời điểm tiết trời nắng nóng thì dọc theo các tuyến quốc lộ 1 dưới chân cầu Cần Thơ, hay tuyến quốc lộ 54 đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, thanh trà bày bán vàng óng bên đường.

Đang vào đầu vụ, giá bán thanh trà cho thương lái ngay tại vườn là 50.000 đồng/kg. Còn giá bán lẻ cho khách dọc các tuyến quốc lộ khoảng 90.000 – 150.000 đồng/kg. Khi vào chính vụ, giá thanh trà có giảm nhưng cũng từ 12.000 đến 15.000 đồng/kg.

Ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh được xem là xứ sở của cây thanh trà. Nơi này có số lượng cây thanh trà lớn nhất nước với hàng chục nghìn cây.

Ông Phan Thiện Chí – bí thư kiêm trưởng ấp Đông Hưng 2 cho biết, nguồn gốc cây thanh trà ở xứ này bắt nguồn từ ông Cả 3 – một gia đình giàu có trong vùng. Ông Cả 3 thấy cây thanh trà cho trái đẹp mắt, lạ lẫm nên mang về trồng trước nhà lấy bóng mát.

Ban đầu, người dân thấy trái thanh trà chua, khó ăn nên chẳng ai để ý. Đến những năm thập niên 90, người ta thấy loài thực vật thân gỗ này sống rất khỏe, thân chắc chắn nên xin chiết về trồng ở bở kênh rạch để giữ đất, hoặc trồng trước sân nhà lấy bóng mát.

Về sau, thanh trà ngày một được trồng nhiều hơn trong vùng, người dân bắt đầu thử chế biến thành nước uống giải nhiệt những ngày nắng nóng.

Từ đó loại trái này được nhiều người biết đến và ưa chuộng nhiều hơn, loại trái này bắt đầu mang lại lợi nhuận kinh tế cho bà con.

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây trồng chơi ăn thiệt - Ảnh 2.

Trái thanh trà to, tròn như quả trứng gà, có màu vàng óng ánh, vỏ giòn mỏng và có 2 loại chua và ngọt rất thanh và thơm. Khác với các loại cây ăn trái khác, người trồng thanh trà không cần bỏ vốn, không tốn công sức chăm bón mà bỏ mặc cho trời đất nuôi cây. Đến mùa, mỗi cây thanh trà cho trái xum xuê, trung bình mỗi cây thu hoạch được từ 100 ký đến nửa tấn quả – Ảnh: CHÍ HẠNH

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây trồng chơi ăn thiệt - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Bé Sáu (74 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng 3) cho biết, nhờ thanh trà, người dân kiếm được khá bộn tiền, xây dựng nhà cửa khang trang. Nhưng cũng theo ông Sáu, nói như vậy không phải là ai trồng thanh trà cũng hốt bạc bởi nếu lỡ tháng 11 mà gặp trời mưa là cây chẳng ra được một trái nào – Ảnh: CHÍ HẠNH

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây trồng chơi ăn thiệt - Ảnh 4.

Ông Phan Thiện Chí – bí thư kiêm trưởng ấp Đông Hưng 2 cho biết thêm, đã có nhiều nhà nghiên cứu đến từ đại học Cần Thơ sang nghiên cứu, can thiệp kỹ thuật để cây thanh trà cho trái nghịch mùa – Ảnh: CHÍ HẠNH

Nông dân bỏ túi bạc triệu nhờ loại cây trồng chơi ăn thiệt - Ảnh 5.

Ngoài giúp bà con nông dân có thu nhập từ trái, cây thanh trà trưởng thành, cổ thụ cũng được nhiều người săn tìm mua để mang về trồng ở các khu du lịch, biệt thự sang trọng – Ảnh: CHÍ HẠNH

CHÍ HẠNH

TTO