Mỹ và NATO nhất trí quan điểm trước khi đối thoại Nga

Mỹ và NATO nhất trí quan điểm trước khi đối thoại Nga

Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí quan điểm trước khi bước vào cuộc đối thoại giữa Hội đồng Nga – NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 12.1.

 

 

Mỹ và NATO nhất trí quan điểm trước khi đối thoại Nga - ảnh 1
Đại diện Nga và NATO tại Brussels (Bỉ) hôm 12.1  AFP

Theo Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao NATO, liên minh phương Tây sẵn sàng thương thuyết với chính quyền Moscow về khả năng tăng cường sự cởi mở xung quanh các cuộc diễn tập quân sự. Những vấn đề tiềm năng khác bao gồm phòng tránh những vụ đụng độ không đoán trước để chặn đứng nguy cơ bùng nổ xung đột trên diện rộng, cũng như kiểm soát vũ khí tại châu Âu.

Bên cạnh đó, phía NATO nói rằng nhiều yêu sách của Nga thuộc diện “không thể chấp nhận được”, như giới hạn quy mô hoạt động của khối và không kết nạp thêm thành viên. Bà Julianne Smith, trưởng phái đoàn Mỹ tại NATO, cho hay liên minh phương Tây cam kết sử dụng phương sách ngoại giao để giải quyết tình hình căng thẳng tại Ukraine. Tuy nhiên, trước hết Nga phải rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Hôm qua, Điện Kremlin cho hay Nga không đưa ra các tối hậu thư trên bàn đàm phán với phương Tây. Thế nhưng, Moscow muốn nhận được những câu trả lời xác thực về các quan ngại an ninh. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine nếu thỏa đủ điều kiện cần thiết.

Người phát ngôn cũng làm rõ các cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham dự của xe tăng gần biên giới Ukraine ngày 11.1 không liên quan cuộc đàm phán với NATO.

Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine đề xuất khởi động cơ chế hội nghị Bộ Tứ Normandy, với sự tham gia của Ukraine, Nga, Pháp và Đức. Ông Zelenskiy cho rằng đây là cơ chế thương thuyết có thể chấm dứt cuộc chiến tại Donbass, miền đông Ukraine.

THUỴ MIÊN

TNO