Thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt

Thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt

Một số sản phẩm của ngành nông nghiệp chưa có thương hiệu, chưa xây dựng thương hiệu mang tính quốc tế nên Bộ NN-PTNT phải xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực chế biến, thúc đẩy cạnh tranh sản phẩm nông sản.

 

 

Đây là những vấn đề Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 29.12.

Thúc đẩy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị BNN

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, thiên tai lũ lụt tại miền trung, nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng 2,85%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Với phương châm “nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng”, nhận thức vai trò tầm quan trong của nông nghiệp được tăng lên. Các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu không chỉ tạo việc làm cho người nông dân, mà còn nâng cao đời sống tinh thần, vật chất.

Bên cạnh thành tựu đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những việc chưa làm được, chưa tương xứng với thế mạnh và tiềm năng nông nghiệp, nhất là kinh tế biển. Ông nói: “Ngành nông nghiệp chưa thực sự chủ động phát triển theo định hướng, vẫn còn thụ động, phụ thuộc thị trường, thời tiết và nhiều yếu tố khác. Công tác dự báo thị trường, biến đổi khí hậu… còn hạn chế, chưa chủ động. Bên cạnh đó, phát triển ngành chưa bền vững, ứng dụng KH-KT, chuyển đổi số chưa đi vào chiều sâu, chưa chủ động thích ứng linh hoạt với diễn biến mới, tình hình mới”.

Dẫn chứng từ các thương hiệu quốc gia nổi tiếng trên thế giới như: hoa tuy líp Hà Lan, cà phê Braxin, sâm Hàn Quốc… Thủ tướng cho rằng, một số sản phẩm của ngành nông nghiệp chưa có thương hiệu, chưa xây dựng thương hiệu mang tính quốc tế. Bộ NN-PTNT tới đây cần phải xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực chế biến để thúc đẩy cạnh tranh sản phẩm nông sản, không nên chỉ phụ thuộc vào 1 – 2 thị trường nhất định.

Theo Thủ tướng, năm 2022 dự báo sẽ còn khó khăn hơn năm 2021, vì vậy, ngành nông nghiệp phải xác định nỗ lực, đoàn kết sáng tạo, đổi mới, tập trung làm cho thật tốt. “Chúng ta phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, cần phải coi trọng xây dựng chiến lược và quy hoạch để ngành nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, dựa vào ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện hiệu quả để mang lại giá trị gia tăng cao hơn”.

Thủ tướng lưu ý, ngành nông nghiệp một mặt sản xuất, xuất khẩu nông sản chính ngạch có giá trị cao, đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, một mặt cần phải cải thiện quan hệ thương mại với các thị trường quốc tế.

Ông đề nghị Bộ NN-PTNT coi trọng công tác xây dựng quy hoạch, xây dựng chiến lược, thể hiện tầm nhìn xa, tư duy đổi mới sát với tình hình thực tiễn. Rà soát hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm.

“Phải tập trung cho chuyển đổi số cho nông nghiệp, cần bao nhiêu tiền, Bộ NN-PTNT phải báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, Chính phủ và các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, dứt khoát chúng ta phải làm chuyển đổi số để người nông dân được thụ hưởng”, Thủ tướng nhấn mạnh

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 48,6 tỉ USD

Bộ NN-PTNT cho biết, năm 2021 xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt kết quả cao kỷ lục là 48,6 tỉ USD, tăng 14,9% so với năm 2020. Trong đó nông sản chính 21,49 tỉ USD, tăng 13,5%; lâm sản chính 15,96 tỉ USD, tăng 20,7%; thủy sản trên 8,89 tỉ USD, tăng 5,6%; chăn nuôi 434 triệu USD, tăng 2,1%.

Có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỉ USD (gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo, cao su).

Sản lượng lúa đạt 43,86 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89%, giá gạo xuất khẩu tăng từ 496 USD/tấn năm 2020 lên 503 USD/tấn năm 2021…

THU HẰNG

TNO