Châu Âu trước nguy cơ thêm 700.000 ca tử vong sau mùa đông Covid-19

Châu Âu trước nguy cơ thêm 700.000 ca tử vong sau mùa đông Covid-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo châu Âu vẫn còn nằm trong sự bao vây của Covid-19 và số ca tử vong từ nay đến tháng 3.2022 có thể tăng thêm 700.000 ca.

 

 

 

Châu Âu trước nguy cơ thêm 700.000 ca tử vong sau mùa đông Covid-19 - ảnh 1

 

Nhân viên nhà xác chuẩn bị đưa nạn nhân Covid-19 đến nghĩa trang tại Bucharest, Romania REUTERS

Trong báo cáo ngày 23.11, WHO cảnh báo tổng số ca tử vong của châu Âu có thể tăng thêm 700.000 ca lên thành 2,2 triệu ca sau mùa đông này nếu tình hình hiện tại tiếp diễn.

Theo AFP, WHO dự kiến 49 trong 53 nước tại khu vực sẽ đối diện với sức ép cao hoặc cực cao về nhu cầu giường bệnh chăm sóc đặc biệt từ nay đến ngày 1.3.2022.

Hiện nay, Covid-19 đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại châu Âu và Trung Á và số ca nhiễm đang tăng lên ở khắp nơi, buộc một số nước phải tái ban hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Nguyên nhân của đợt bùng phát này là do biến thể Delta lây lan mạnh, độ phủ vắc xin chưa cao và các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, giãn cách bị nới lỏng.

Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại khu vực vào tuần trước là gần 4.200 ca mỗi ngày, tăng gấp đôi so với cuối tháng 9.

Giám đốc WHO tại khu vực Hans Kluge đánh giá tình hình Covid-19 tại châu Âu và Trung Á là rất nghiêm trọng và đang đối diện với mùa đông thử thách. Ông kêu gọi tiếp tục tiêm chủng kết hợp thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

WHO trích nghiên cứu gần đây cho thấy đeo khẩu trang giúp giảm nguy cơ bị Covid-19 53% và ước tính nếu 95% dân số đeo khẩu trang sẽ giúp ngăn 160.000 ca tử vong đến tháng 3.2022.

 

VI TRÂN

TNO