Nga tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan, mời Taliban, Trung Quốc dự

Nga tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan, mời Taliban, Trung Quốc dự

Chính phủ Nga vừa tổ chức một hội nghị quốc tế về Afghanistan, mời đại diện của Taliban, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Ấn Độ và 5 nước khác trong khu vực.

 

Nga tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan, mời Taliban, Trung Quốc dự - ảnh 1
Phái đoàn Taliban, trong đó có quyền Phó thủ tướng Abdul Salam Hanafi (giữa) dự hội nghị quốc tế ở Moscow ngày 20.10 AFP

Trong hội nghị nói trên, diễn ra tại Moscow ngày 20.10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và những tổ chức khủng bố khác đang cố lợi dụng tình hình ở Afghanistan để trỗi dậy, theo Đài NHK. Ông kêu gọi Taliban thực hiện những biện pháp an ninh để ngăn chặn các phần tử cực đoan vươn vòi sang các nước láng giềng.

Đại diện của những nước tham dự hội nghị nhất trí làm việc với Taliban để thúc đẩy an ninh trong khu vực và kêu gọi Taliban lập một chính phủ có nhiều bên tham gia thật sự, nhấn mạnh đó là “điều kiện tiên quyết cơ bản” cho “việc hòa giải quốc gia”. Họ còn đề nghị tổ chức một hội nghị tài trợ quốc tế cho Afghanistan dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Đáp lại, quyền Phó thủ tướng Abdul Salam Hanafi thuộc chính quyền lâm thời của Taliban cho hay chính quyền này sẵn sàng giải quyết bất kỳ quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức một diễn đàn quốc tế về Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào ngày 15.8. Mỹ không tham dự hội nghị này, nhưng cho hay có thể tham dự những cuộc gặp khác trong tương lai, theo Reuters.

 

 VĂN KHOA

TNO