Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng

Tập đoàn Nam Việt và vài hộ nuôi cá tra ven sông Hậu đã “tố” doanh nghiệp nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu lấy cát sát bờ gây sạt lở ở khu vực xã Long Giang, huyện Chợ Mới làm cá chết, nguy cơ thua lỗ nặng.

 

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 1.

Ông Châu Thành Long ngồi bên cạnh đường bờ sông vừa sạt lở vào chiều 7-4 mà lo lắng – Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 8-4, ông Châu Thành Long, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang, đã có đơn gửi các ngành chức năng tỉnh An Giang phản ánh tình trạng doanh nghiệp nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu đoạn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang đã và đang làm sạt lở nghiêm trọng đến việc nuôi cá của bà con ven sông Hậu ở bờ huyện Chợ Mới.

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 2.

Đại diện Công ty Xây lắp An Giang khẳng định đơn vị không nạo vét gần bờ huyện Chợ Mới mà do đất bồi lắng nhiều nên bị chấn động dẫn đến sạt lở

Theo đó, ngày 7-4, Công ty Xây lắp An Giang có nạo vét chỉnh trị dòng chảy đoạn sông Hậu bờ TP Long Xuyên nhưng đã làm sạt lở đoạn dài hơn 200m phía bờ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, ăn sâu vào bờ 15-20m, làm sập trôi 1 căn nhà tiền chế bằng gạch trị giá 250 triệu đồng; trạm bơm nước cho cá; số nhà chứa thức ăn cho cá và 3 hầm cá gần 900 tấn cá có nguy cơ chết vì thiếu nước.

“Chiều hôm qua tôi thấy xáng cạp đang múc thì tự nhiên khu vực gần bờ sông sụp từ từ xuống sông Hậu luôn. Bây giờ nó sạt lở như vậy nên chúng tôi không thể nào bơm nước vào hầm nuôi cá được. Rất may mắn là hôm qua sạt lở ban ngày, nếu ban đêm chắc xảy ra án mạng quá. Tụi tui ngủ nuôi cá nơi này mà lúc nào cũng lo lắng không yên”, ông Long nói.

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Nam Việt khẳng định nếu không sớm bồi thường, hỗ trợ để đơn vị lắp đặt điện vào bơm nước thì cá sẽ chết, gây thiệt hại nặng

Ông Nguyễn Văn Vỹ – phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Việt – cho biết phía công ty đề nghị doanh nghiệp khai thác cát phải hỗ trợ bồi thường theo đúng quy định. Sau vụ sạt lở chiều qua thì đơn vị bị sụp cả trạm điện, trạm bơm, hệ thống bơm nước, kênh cấp và đường dây điện… ước thiệt hại trên 3,5 tỉ đồng.

“Khu vực này chúng tôi có 6 hầm nuôi cá, với khoảng 2.000 tấn cá các loại từ 0,5-1,5kg/con. Nếu không kịp thời khắc phục bơm nước vào thì khả năng cá tra sẽ chết càng nhiều”, ông Vỹ nói.

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 4.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng liên ngành tỉnh An Giang đã khẩn trương đến khu vực sông Hậu để khảo sát và báo cáo về UBND tỉnh

Sau khi nhận được thông tin, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã thành lập đoàn liên ngành gồm Công an tỉnh, Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh và chính quyền huyện Chợ Mới đến khảo sát hiện trạng vụ sạt lở, các vị trí xáng cạp đang nạo vét.

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Quốc Anh – đại diện Công ty Xây lắp An Giang – khẳng định các xáng cạp nạo vét chỉnh trị dòng chảy tại sông Hậu không nạo vét lấn ra khỏi phạm vi cấp phép.

“Do bờ bên Chợ Mới bị bồi lắng mà chúng tôi nạo vét từ giữa sông Hậu về hướng TP Long Xuyên nên bờ bên đây đất bồi lắng đã sụp xuống. Chúng tôi đang thương lượng thỏa thuận để hỗ trợ bồi thường cho người dân và doanh nghiệp rõ ràng”, ông Quốc Anh nói.

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 6.

Vụ sạt lở đã làm 9 hầm cá tra ven sông Hậu có hiện tượng chết vì thiếu nước bơm vào

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 7.

Đại diện Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh An Giang khẳng định qua khảo sát thì các xáng cạp đang nạo vét đúng vị trí từ giữa sông Hậu đổ về TP Long Xuyên để xử lý đất bồi lắng

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 8.

Đoàn kiểm tra liên ngành của công an và các sở, ngành đã khảo sát trực tiếp tại vùng nuôi cá tra Nam Việt ven sông Hậu

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 9.

Cận cảnh hầm chứa nước lắng lọc của Tập đoàn Nam Việt đã bị sạt lở khiến việc bơm nước vào các hầm nuôi cá tra gặp nhiều khó khăn

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 10.

Các công nhân của Tập đoàn Nam Việt đang sửa chữa lại các ống để chờ đấu nối hệ thống điện bơm nước cứu cá tra

Người nuôi cá tra ‘tố’ doanh nghiệp nạo vét thông luồng gây sạt lở nặng - Ảnh 11.

Cận cảnh vết sạt lở ven sông Hậu bờ xã Long Giang, huyện Chợ Mới mà người dân và doanh nghiệp “tố” do doanh nghiệp nạo vét khai thác cát gây ra

BỬU ĐẤU
TTO