Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ

Đối với trẻ em vượt biên không có người đi kèm, việc băng rừng lội sông để đến nước Mỹ tiềm ẩn cả cơ hội lẫn rủi ro. Và ở biên giới phía nam nước Mỹ lúc này, có rất nhiều trẻ em đang đứng trước lựa chọn như thế.

 

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 1.

Gia đình người di cư có cả trẻ em đang vượt sông để tới Mỹ trên một chiếc bè mỏng manh – Ảnh: AP

Lời hứa về chính sách nhập cư nhân đạo hơn của ông Biden khiến hàng ngàn trẻ em không có người lớn đi kèm từ Trung Mỹ và Mexico đang tìm cách tới Mỹ.

Các quan chức Mỹ đang phải vất vả xử lý rất nhiều trẻ vị thành niên vượt biên, như trường hợp cô bé 7 tuổi đến từ Honduras mà Hãng tin AP ghi nhận. Cô bé đã đi bộ một mình trong bóng tối của chuyến hành trình đầy hiểm nguy từ Mexico đến bang Texas, nước Mỹ.

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 2.

Một cậu bé di cư (giữa) phóng chiếc máy bay giấy trong lúc chơi đùa cùng những đứa trẻ di cư khác ở Reynosa, Mexico. Nơi đây gần cầu quốc tế McAllen-Hidalgo ở Mexico, nối phía đông bắc Mexico tới bang Texas. Cậu bé bị bắt khi cố gắng vượt biên vào Mỹ và bị trục xuất ngày 18-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 3.

Cậu bé di cư nắm chặt tay người phụ nữ trong lúc chờ đợi xe buýt tới đón ở Texas. Họ được nhóm nhân đạo Brownsville giúp đỡ, cung cấp quần áo, thực phẩm và phương tiện vận chuyển khi vào Mỹ. Những cảnh tương tự diễn ra hằng ngày ở các thị trấn ở Mexico và Hoa Kỳ. Cùng là trẻ em tìm đến biên giới Mỹ nhưng có số phận khác nhau – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 4.

Các gia đình di cư, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, lội qua vùng nước nông sau khi được những kẻ buôn người đưa tới Mỹ trên những chiếc bè bơm hơi mỏng manh, ngày 24-3, bang Texas – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 5.

Ngay sau khi mặt trời lặn, có ít nhất 100 người di cư ôm theo con nhỏ để vượt qua sông Rio Grande trên những chiếc bè của kẻ đưa lậu người vào Mỹ, ngày 24-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 6.

Một người đàn ông ôm chặt đứa trẻ, trong lúc nhân viên an ninh ở biên giới canh gác tại một điểm tiếp nhận ở bang Texas, ngày 24-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 7.

Cậu bé đi bộ một mình trong đêm sau khi được đưa lậu qua sông Rio Grande ở Roma, Texas, ngày 24-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 8.

Ánh mắt hoảng sợ của cậu bé di cư đang nhìn qua bức tường biên giới Mỹ – Mexico, khi cậu chứng kiến một nhóm người bị bắt giữ trong lúc cố gắng lẻn qua biên giới, ngày 21-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 9.

Nhiều người nắm tay trẻ em hối hả đi bộ qua bụi rậm sau khi được đưa lậu qua sông Rio Grande ở bang Texas, ngày 24-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 10.

Cha bế con gái qua vũng nước, sau khi 2 cha con vượt sông Rio Grande trên một chiếc bè, ngày 24-3 – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 11.

Một gia đình 4 người đến từ Honduras ngồi nghỉ sau khi vượt sông Rio Grande, ngày 27-3, tới Roma, bang Texas. Roma là thị trấn có dân số khoảng 10.000 người, đang trở thành tâm điểm của những vụ vượt biên bất hợp pháp – Ảnh: AP

Hàng ngàn trẻ em Trung Mỹ, Mexico không người lớn kèm đang vượt biên sang Mỹ - Ảnh 12.

Một bé gái nhập cư 7 tuổi (trái) đến từ Honduras, đi cùng Fernanda Solis (25 tuổi) cũng đến từ Honduras và một người đàn ông không rõ danh tính. Cô bé đã đi bộ một mình trong bóng tối để tới được biên giới nước Mỹ. Cả 3 người đều không quen biết, cùng nhau đến trung tâm biên phòng của Mỹ để tìm cách xin tị nạn, ngày 21-3 – Ảnh: AP

MINH KHÔI
TTO