Tổng thống Putin hé lộ Nga từ chối đối thoại trao trả đảo tranh chấp với Nhật

Tổng thống Putin hé lộ Nga từ chối đối thoại trao trả đảo tranh chấp với Nhật

Tổng thống Vladimir Putin mới đây tỏ dấu hiệu rằng theo Hiến pháp mới của Nga, nước này sẽ từ chối tham gia đối thoại với Nhật về việc trao trả 4 đảo tranh chấp, theo Đài NHK ngày 14.2.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với đại diện của các báo ngày 10.2 /// Chụp từ clip
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với đại diện của các báo ngày 10.2 CHỤP TỪ CLIP
Nga đang kiểm soát 4 đảo trên và gọi là Nam Kuril trong khi Nhật tuyên bố có chủ quyền và gọi đó là Vùng lãnh thổ phương bắc.
Cụ thể, trong cuộc họp với đại diện của các báo hôm 10.2 và được truyền hình Nga phát ngày 14.2, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga muốn phát triển các mối quan hệ với Nhật và sẽ làm như thế.
Mặt khác, ông Putin khẳng định Nga sẽ không làm điều gì đi ngược lại với hiến pháp. Hiến pháp sửa đổi của Nga, được thông qua hồi tháng 7.2020, có lệnh cấm nhường bất kỳ phần nào của lãnh thổ nước này.
Tuy nhiên, khi được hỏi về phân định biên giới, Tổng thống Putin không đưa ra những phát biểu cụ thể, muốn để câu hỏi này cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov trả lời.
Vì Hiến pháp Nga không cấm việc phân định biên giới, giới phân tích cho rằng tình trạng này có thể chừa chỗ cho Nga tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nhật, theo NHK.
Chính phủ Nhật khẳng định nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật, với lập luận nhóm đảo này bị chiếm đóng phi pháp sau Thế chiến 2.
VĂN KHOA
TNO