Trung Quốc bùng dịch

AFP hôm qua 20.1 đưa tin Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng dịch sau khi nước này chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ tháng 3.2020.
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường tại Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) phòng chống Covid-19 /// Ảnh: Reuters
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường tại Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) phòng chống Covid-19 ẢNH: REUTERS
Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 103 ca nhiễm mới trong ngày 19.1, trong đó Bắc Kinh có 7 ca nhiễm mới sống ở quận Đại Hưng nên ga tàu điện ngầm gần đó bị đóng cửa và 1,6 triệu người tại đây bị cấm rời khỏi Bắc Kinh, trừ khi xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày và được chính quyền cho phép.
Hiện hàng chục triệu người dân Trung Quốc được lệnh phải ở nhà hoặc bị cách ly tập trung ở tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang.
K.A
TNO