Mỹ, Nga căng thẳng trên biển Nhật Bản

Mỹ, Nga căng thẳng trên biển Nhật Bản

Hải quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) và thách thức “các yêu sách hàng hải quá mức” của Nga.
Khu trục hạm USS John S.McCain /// Hải quân Mỹ
Khu trục hạm USS John S.McCain  HẢI QUÂN MỸ
Tờ Navy Times ngày 25.11 đưa tin hải quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) và thách thức “các yêu sách hàng hải quá mức” của Nga, sau khi điều khu trục hạm USS John S.McCain đến vịnh Peter Đại đế tại vùng biển Nhật Bản hôm 24.11.
Sau sự việc, Bộ Quốc phòng Nga cho hay khu trục hạm Đô đốc Vinogradov phát hiện tàu Mỹ hoạt động trái phép trong lãnh hải nên đã “trục xuất”.
Theo đó, tàu Nga đã phát loa cảnh cáo và đe dọa đâm vào tàu Mỹ. Tuy nhiên, Hạm đội 7 của hải quân Mỹ khẳng định khu trục hạm USS John S.McCain đã “không bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào”, đồng thời cho rằng việc Nga tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển trên là không phù hợp luật pháp quốc tế.
KHÁNH AN
TNO