Nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in

Nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua 23.9 tiếp tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ bán đảo Triều Tiên tiến tới kỷ nguyên hoà hợp.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại nhà khách quốc gia ở Bình Nhưỡng tháng 9.2018 /// Getty
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại nhà khách quốc gia ở Bình Nhưỡng tháng 9.2018  GETTY
Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh động thái trên sẽ giúp mở đường cho giải giới hạt nhân hoàn toàn và hòa bình lâu dài.
Năm 2020 tròn 70 năm kể từ khi chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc chiến kết thúc năm 1953 với thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Do đó, xét về lý thuyết thì hai miền vẫn chưa chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.
Lời kêu gọi lần này của ông Moon được xem là nhằm hồi phục tiến trình hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, vốn đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh
Mỹ – Triều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận hồi tháng 2.2019. Cũng kể từ đó, Hàn Quốc tìm kiếm các hoạt động trao đổi xuyên biên giới tích cực để tạo bầu không khí hòa giải và giúp khai thông tiến trình hòa bình, song chưa nhận được phản hồi từ Triều Tiên.
Giới quan sát cho rằng vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc khó có thể đạt tiến triển chỉ bằng kêu gọi thế giới ủng hộ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Theo họ, điều Bình Nhưỡng đang tìm kiếm là những đảm bảo an ninh cụ thể, trước khi thực hiện các bước phi hạt nhân hóa.
DANH TOẠI
TNO