Ả Rập Xê Út nói Iran phải chấm dứt gây bất ổn

Ả Rập Xê Út nói Iran phải chấm dứt gây bất ổn

Iran phải chấm dứt hành vi gây bất ổn thì mới có thể tái hòa nhập cộng đồng quốc tế và được dỡ bỏ những lệnh trừng phạt, theo tuyên bố của Ả Rập Xê Út.
Binh lính Iran diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 30.4.2019 /// AFP
Binh lính Iran diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 30.4.2019   AFP
Chính phủ Ả Rập Xê Út hôm qua 23.9 đề nghị bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran đều phải duy trì không phổ biến vũ khí hạt nhân và đảm bảo Trung Đông không có vũ khí hủy diệt hàng loạt, theo Reuters.
“Nếu Iran chấm dứt hành vi gây bất ổn thì mới có thể tái hòa nhập cộng đồng quốc tế và những lệnh trừng phạt được dỡ bỏ”, theo tuyên bố của các bộ trưởng Ả Rập Xê Út sau cuộc họp trực tuyến.
Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Mỹ muốn khôi phục tất cả lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chống lại Iran. Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran, Washington tái áp đặt các lệnh cấm vận làm tê liệt nền kinh tế Iran.
PHÚC DUY
TNO