Trung Quốc phản ứng Đức về Hồng Kông

Trung Quốc phản ứng Đức về Hồng Kông

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức hôm qua lên án Berlin vì ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông
Đức trở thành nước đầu tiên của Liên minh châu Âu ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông từ khi luật an ninh quốc gia được áp dụng tại Hồng Kông /// Reuters
Đức trở thành nước đầu tiên của Liên minh châu Âu ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông từ khi luật an ninh quốc gia được áp dụng tại Hồng Kông  REUTERS
Theo Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng hành động này vi phạm luật quốc tế và quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, can thiệp sâu sắc vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
Trước đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo chấm dứt hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông với lý do đặc khu này hoãn cuộc bầu cử hội đồng lập pháp lại 1 năm. Bên cạnh đó, việc chính quyền Hồng Kông mới đây tuyên bố nhiều ứng cử viên đối lập không đủ tiêu chuẩn tranh cử cũng là lý do dẫn đến quyết định của Đức. Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Maas và nhấn mạnh Trung Quốc có quyền đáp trả thêm.
Hôm 31.7, trong thông báo về việc hoãn bầu cử hội đồng lập pháp, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết hành động này không mang mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch Covid-19.
TÂM MINH
TNO