Thi tốt nghiệp THPT mùa dịch Covid-19: Nhiều vấn đề cần quy định rõ ràng !

Thi tốt nghiệp THPT mùa dịch Covid-19: Nhiều vấn đề cần quy định rõ ràng !

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn diễn ra theo đúng lịch với các phương án phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần quy định rõ ràng.
Nhiều khả năng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay phải mang khẩu trang /// Ảnh: Độc Lập
Nhiều khả năng thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay phải mang khẩu trang ẢNH: ĐỘC LẬP

Cán bộ coi thi cần được tập huấn kỹ hơn

Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nếu Bộ GD-ĐT quyết định thí sinh (TS) đi thi phải đeo khẩu trang thì cán bộ coi thi phải được tập huấn kỹ càng, cụ thể hơn.
“Việc giám sát chắc chắn sẽ khó hơn, vì vậy công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện gian lận cho cán bộ coi thi là khâu then chốt, phải được coi trọng hàng đầu”, tiến sĩ Nghĩa nhìn nhận.
Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho rằng nếu cán bộ coi thi có kinh nghiệm và được tập huấn kỹ thì rất dễ nhận biết ai đang gian lận.
“Thông qua biểu hiện trên gương mặt, ánh mắt, hành động… thì dù có đeo khẩu trang hay không, chúng ta đều phát hiện nếu TS đó có ý đồ gian lận. Tuy nhiên, nếu Bộ GD-ĐT quyết định TS đeo khẩu trang đi thi, chúng ta cũng nên đề phòng những trường hợp trùm khẩu trang kín cả mặt và tai. Tại mỗi điểm thi nên chuẩn bị sẵn một thùng khẩu trang để phát thay thế cho những TS dùng khẩu trang vải che kín cả mặt và tai, đồng thời phát cho những em nào đi thi mà quên đeo khẩu trang”, tiến sĩ Lưu đề xuất.

Nắng nóng, thí sinh thân nhiệt cao, có phải ở phòng cách ly ?

Ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng, khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, các TS phải đeo khẩu trang. Như vậy, việc nhận diện TS cần phải thực hiện sao cho đảm bảo nghiêm túc. Chẳng hạn, khi giám thị gọi tên TS, trình diện thẻ dự thi thì TS phải tháo khẩu trang để nhận diện, đối chiếu khuôn mặt với hình ảnh. Tuy nhiên, công việc này diễn ra trong thời gian rất ngắn nên để tránh tiêu cực thì trong quá trình coi thi, giám thị cần tăng cường giám sát để phát hiện kịp thời gian lận nếu có.
Ông Bình cho biết hiện trường đã vệ sinh phòng học, máy đo thân nhiệt và đang chờ những chỉ đạo cụ thể về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Bình đặt ra vấn đề: “Nếu thực hiện việc đo thân nhiệt TS thì phát sinh thêm lực lượng làm công tác này trong các điểm thi. Vì vậy, các trường đang đề xuất và chờ hướng dẫn để bổ sung nhân lực”.
Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An (Q.5, TP.HCM), lại nêu một vấn đề khác. Theo ông Hoàng, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào thời điểm thời tiết nắng nóng, vì vậy khi TS đến điểm thi, đo nhiệt độ ngay từ cổng sẽ phát sinh tình huống thân nhiệt cao. Vậy lúc đó cần xử lý như thế nào để không bị rối cũng là điều các điểm thi băn khoăn.
Đồng thời, khi có trường hợp TS thân nhiệt cao, phải thi ở phòng cách ly, việc phân công giám thị sẽ như thế nào? Trong trường hợp này, nếu giám thị từ chối vì ngại có nguy cơ lây nhiễm cao thì sao? “Nói chung rất nhiều tham số để giải bài toán này mà các cơ quan quản lý cần đặt ra trước khi kỳ thi diễn ra để tránh phát sinh những tình huống bất ngờ, khó xoay xở”, ông Hoàng đề xuất.

Lo ngại tâm lý của thí sinh

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, lo ngại việc tổ chức thi trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng sẽ ảnh hưởng tâm lý của TS lẫn cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi này. “Phương án chia 4 nhóm đối tượng TS theo F0, F1, F2 và các TS còn lại vẫn không tránh khỏi sự lo lắng về chất lượng của kỳ thi”, tiến sĩ Khang nhận định.
Ngoài ra, ông Khang cho rằng ở những phòng thi của TS F1, F2, cán bộ coi thi chắc chắn sẽ có tâm lý e ngại, lo sợ bị lây nhiễm… Điều đó rất có thể sẽ tác động đến TS khiến các em mất tinh thần làm bài. “Cán bộ coi thi ở những phòng thi đặc biệt cần được tập huấn kỹ, đảm bảo giữ tinh thần thoải mái cho chính mình và TS”, ông Khang đề xuất.
Nói về việc xét đặc cách cho TS thuộc F0, đang điều trị Covid-19, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), cho hay đương nhiên chiếu theo quy chế thi tốt nghiệp THPT đã được xét đặc cách. Ngoài ra, nếu TS đang thuộc diện cách ly, có nguy cơ cao thì cơ quan y tế cần xác minh để đưa vào diện xét đặc cách nhằm đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Tuy nhiên, công tác tổ chức thi cần được thực hiện chi tiết và dự phòng các tình huống phát sinh như TS đang làm bài thì bị sốt, phát bệnh…
MỸ QUYÊN – BÍCH THANH
TNO