FED cam kết duy trì lãi suất thấp, chứng khoán bật tăng đều

FED cam kết duy trì lãi suất thấp, chứng khoán bật tăng đều

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cam kết làm mọi biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ giữa lúc đại dịch COVID-19 tiếp tục tàn phá đất nước.

 

FED cam kết duy trì lãi suất thấp, chứng khoán bật tăng đều - Ảnh 1.

Nền kinh tế Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang bộc lộ những tín hiệu xấu do dịch COVID-19

“Dịch virus corona đang gây ra những tổn thất về con người và kinh tế khổng lồ trên khắp nước Mỹ và thế giới”, FED đưa ra nhận định ngày 29-4 (giờ địa phương), sau khi kết thúc cuộc họp 2 ngày ở Washington.

Theo Đài CNN, do tiếp tục chứng kiến nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế tổn thương nghiêm trọng, FED cam kết sẽ duy trì lãi suất trong mức từ 0-0,25% để ổn định vĩ mô.

Cũng trong sáng 29-4, báo cáo sơ bộ GDP quý 1-2020 của Mỹ ghi nhận nền kinh tế đã suy giảm 4,8% từ tháng 1 đến tháng 3, tệ nhất kể từ quý 4-2008 (năm xảy ra khủng hoảng tài chính).

Tính từ giữa tháng 3, đã có 26,5 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhiều khả năng sẽ gộp thêm 3,5 triệu người nữa trong báo cáo công bố hôm nay (30-4, giờ địa phương).

“Tôi không nghĩ tỉ lệ thất nghiệp sẽ quay lại mức thấp kỷ lục chúng ta từng có trong tháng 2 – 3,5%. Sẽ mất nhiều thời gian để quay lại ngày ấy”, chủ tịch FED Jerome Powell nhận định.

Thất nghiệp của Mỹ trong tháng 4 dự kiến sẽ là 14%, theo ý kiến các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Refinitiv. Trong khi đó, GDP của Mỹ giai đoạn tháng 4 đến tháng 6 có thể giảm đến 40% so với năm trước.

Hồi tháng 3, FED cắt lãi suất để ngăn kinh tế lao dốc, bên cạnh việc đổ hàng tỉ USD vào các thị trường cho vay để tăng tính thanh khoản. Tuy nhiên, ông chủ tịch Powell và vài thành viên chủ chốt của FED phản đối ý tưởng giảm lãi suất xuống âm như nhiều ngân hàng trung ương khác đã làm.

“Hiện tại FED chỉ đạp mạnh hơn các đòn bẩy đã cũ. Từ kinh nghiệm khủng hoảng tài chính, chúng ta biết mấy đòn bẩy đó không đủ để mang lại tăng trưởng bền vững, mức lạm phát và lãi suất cao mọi người mong muốn”, nhà kinh tế James McCann của Aberdeen Standard Investments nhận xét.

Các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ nhờ đó đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 29-4.

Chốt phiên trên sàn giao dịch New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,2% lên 24.633,86 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng lần lượt là 2,7% và 3,6% lên mức tương ứng 2.939,51 điểm và 8.914,71 điểm.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 2,6% lên 6.115,25 điểm. Tại Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 tăng 2,9% lên 11.107,74 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 2,2% lên đóng cửa phiên ở mức 4.671,11 điểm. Chỉ số FTSE MIB tại Milan (Ý) tăng 2,2% lên 18.067,29 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 chốt phiên tăng 2,2%, lên 2.996,08 điểm.

PHÚC LONG
TTO