08/09/2024

Tình báo Mỹ: Trung Quốc sắp hoàn tất thử nghiệm súng điện từ

Giới tình báo Mỹ quan ngại trước tốc độ phát triển hệ thống vũ khí uy lực trên biển của Trung Quốc.

 

Tình báo Mỹ: Trung Quốc sắp hoàn tất thử nghiệm súng điện từ

Giới tình báo Mỹ quan ngại trước tốc độ phát triển hệ thống vũ khí uy lực trên biển của Trung Quốc.


 
Tháp pháo lớn trên tàu đổ bộ Haiyangshan nghi là súng điện từ /// Ảnh chụp màn hình Sohu

Tháp pháo lớn trên tàu đổ bộ Haiyangshan nghi là súng điện từ  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOHU

 
Đài CNBC ngày 31.1 dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ Trung Quốc vừa thử loại súng uy lực nhất của hải quân và sẵn sàng trang bị vào năm 2025.
 

Theo đó, súng điện từ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2011 và thử nghiệm vào năm 2014. Trong giai đoạn từ 2015-2017, vũ khí này được cải tiến để tăng tầm bắn và khả năng sát thương.

 
Trung Quốc đưa súng điện từ lên tàu chiến và thử nghiệm trên biển vào tháng 12.2017, thời điểm chưa có nước nào công khai tiến hành thử nghiệm tương tự. Dự kiến Trung Quốc sẽ hoàn tất thử nghiệm trên biển vào năm 2023.
 
Súng điện từ dùng lực điện từ để phóng ra một đầu đạn không chứa chất nổ nhưng có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhờ vào lực tác động ở tốc độ cao. Lợi thế của loại vũ khí này là dễ lưu giữ và bảo quản đầu đạn, chi phí rẻ hơn so với tên lửa hành trình. Ngoài ra, đầu đạn bay ở tốc độ cao khiến đối phương khó phòng thủ hơn, theo Defense News.
 

Báo cáo tình báo của Mỹ cho rằng súng điện từ của Trung Quốc có khả năng tấn công mục tiêu cách xa đến 200 km với tốc độ 9.270 km/giờ. Đầu đạn có chi phí khoảng 25.000-50.000 USD (580 triệu – 1,16 tỉ đồng), trong khi tên lửa Tomahawk của Mỹ có giá khoảng 1,4 triệu USD.
 
Trong khi đó, dự án súng điện từ của Hải quân Mỹ do Văn phòng Nghiên cứu hải quân phát triển được giữ bí mật.
 
 
KHÁNH AN