Tổng kết hoạt động của Ban Y tế Xã hội năm 2018

Quý vị và anh chị em thân mến, Chúng tôi xin tóm tắt một số hoạt động chính yếu của Ban Y tế Xã hội đã thực hiện cho các người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ theo chương trình hành động năm 2018.

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM

Trụ sở: 33B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Đt: 028 38273045- 028 38223804; Email: [email protected]

Lm. Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: 166F Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Đt. 0908 411 106; Email: [email protected]

 

Tổng kết hoạt động của Ban Y tế Xã hội năm 2018

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31/12/2018

Kính gửi Quý vị trong Ban Chấp hành Hội
Anh chị em thuộc Ban Y tế Xã hội
Quý anh chị em trong các ngành Y tế
Quý ân nhân, các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên



Quý vị và anh chị em thân mến,

Chúng tôi xin tóm tắt một số hoạt động chính yếu của Ban Y tế Xã hội đã thực hiện cho các người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ theo chương trình hành động năm 2018.

1. Chương trình lương thực trợ giúp người nghèo

Nhờ sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, chúng tôi tiếp tục giúp đỡ mỗi tháng 2000 ký gạo cho những người khuyết tật, mồ côi, nghèo khổ ở TP.HCM, và một vài vùng lân cận trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tổng cộng là 12.000 ký gạo, giá 11.500đ/ký, tổng trị giá khoảng 138 triệu đồng.

2. Chương trình Bảo vệ Sức khoẻ Cộng đồng

2.1. Khám chữa bệnh tổng quát. Năm 2018, Ban Y tế Xã hội tổ chức 7 lần khám sức khoẻ, khám chữa bệnh, khám chữa răng, phát thuốc, phát quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, các anh chị giáo viên, nhân viên của các cơ sở từ thiện và một số người dân nghèo khổ địa phương.

Ban Y tế Xã hội đã phối hợp với đoàn bác sĩ, các chuyên viên y tế của nhiều bệnh viện địa phương và bệnh viện trong TP.HCM như Chợ Rẫy, Bình Dân, Ung Bướu, Từ Dũ, Nguyễn Trãi, Thánh Mẫu, Nhi Đồng 1 và 2, Mắt TP.HCM, Nguyễn Tri Phương, Y học Cổ truyền, Phụ sản Quốc tế, Hóc Môn, Thủ Đức; các phòng khám như Nancy, Thiên An, Gò Vấp, nhất là với đoàn nha sĩ của Hội Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP.HCM, và các tình nguyện viên để thực hiện các chương trình phục vụ sức khoẻ cộng đồng. 

Sau đây là 7 chương trình đã thực hiện trong năm 2018:

– Chủ Nhật, ngày 8/4/2018: tại trường Sao Việt quận 7, cho 594 người thuộc quận 4,7,8.

– Chủ Nhật, ngày 24/6/2018: tại Trạm xá Lam Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu cho 1.050 người.

– Chủ Nhật, ngày 19/8/2018: tại Trung tâm Dạy nghề cho Người khuyết tật – Trẻ Mồ côi, Ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM, cho 676 người ở huyện Hóc Môn.

– Chủ Nhật, ngày 23/9/2018: tại Trung tâm Giáo dục Trẻ Khiếm Thính Thuận An, xã Thuận An, Bình Dương, cho 650 người tại huyện Thuận An, Bình Dương.

– Chủ Nhật, ngày 21/10/2018: tại trường Mầm non Thanh Lịch, cho 850 người thuộc quận 9, quận Thủ Đức.

– Thứ bảy-Chủ Nhật, ngày 17-18-16/12/2018: cho khoảng 750 người dân tộc thiểu số Eđê và H’Mông, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông.

– Thứ bảy-Chủ Nhật, ngày 15-16/12/2018: cho khoảng 950 người ở Cù Lao Giêng thuộc xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tổng số người bệnh được phục vụ khoảng 5.470 người. Tổng giá trị cho các chương trình khám bệnh khoảng 1.3467.500.000 đồng (5.470 x 250.000đ/người).

2.2. Khám chữa bệnh người khuyết tật vận động. Ngoài ra, tại địa chỉ 166F Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, TP.HCM, chúng tôi cũng giúp chữa bệnh, phát thuốc cho các người khuyết tật vận động, người bị bệnh về cơ xương khớp do các y sĩ đông y vào sáng Chủ Nhật, mỗi tuần từ 9g00 đến 14g. Số bệnh nhân được chữa là: 6 tháng đầu năm 785 người, 6 tháng cuối năm 1.040 người. Tổng số bệnh nhân là 1.825 người, giá trị khoảng 182,5 triệu đồng.

2.3. Khám chữa bệnh tự kỷ và tâm thần. Chúng tôi cũng giúp cho những trẻ bị hội chứng tự kỷ và người tâm thần bằng phương pháp “Phản hồi thần kinh” (neurofeedback) trên máy brainmaster vào chiều Thứ Ba và Thứ Năm mỗi tuần, từ 14g đến 18g. Số bệnh nhân được điều trị trong 8 tháng (từ tháng 3-12/2018) là 300 người. Giá trị cho chương trình này là 300 x 400.000: 120.000.000 đồng. Tổ chức 1 khoá học về máy Brainmaster do Kỹ sư Phạm Đình Hải giảng dạy trong 10 buổi và 1 khoá học về điều trị tâm lý do tiến sĩ Nguyễn Thị Loan, trưởng bộ môn Điều trị Tâm lý, Đại học Hoa Sen, giảng dạy trong 10 buổi cho 10 học viên. Tổng giá trị 2 khoá học là 50 triệu đồng.                                                                                                                

3. Một vài hoạt động khác

Chúng tôi liên kết với những nhóm hoạt động xã hội khác cho các chương trình sau đây:

3.1. Vui Tết Nguyên Đán

Cộng tác với các nhóm xã hội, nhóm Bác ái trong Yêu thương để tổ chức vui Tết Nguyên Đán và phát quà cho 300 em có hoàn cảnh đặc biệt (ảnh hưởng HIV), 100 các người khuyết tật trong Cộng đồng Câm điếc Thành phố ngày 10/2/2018. Mỗi em nhận phần quà trị giá 300.000 đồng và người câm điếc một bao tiền lì xì 200.000 đồng.

3.2. Vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

Chúng tôi cộng tác với nhóm Bác ái trong Yêu thương để tổ chức vui Trung Thu và phát quà cho 300 em có hoàn cảnh đặc biệt (ảnh hưởng HIV), 100 các người khuyết tật thuộc Cộng đồng Câm Điếc TP.HCM. Mỗi em nhận một phần quà 400.000 đồng và mỗi người nhận quà bằng tiền mặt 200.000 đồng.

3.3. Học bổng năm học 2018-2019 cho các học sinh nghèo

Chúng tôi dành 100 triệu đồng để làm học bổng cho các em học sinh nghèo thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Số tiền này được trao cho quỹ học bổng Con Đường Sáng của tổ chức Caritas Việt Nam.

3.4. Xây dựng nền văn hoá qua trang Web: Hành Khất Kitô (hanhkhatkito.org)

Chúng tôi dùng phương tiện thông tin đại chúng để thông tin các hoạt động, chia sẻ các cảm nghiệm, các phương pháp chữa bệnh, kỹ năng sống cho bạn đọc. Trong 12 tháng vừa qua, số truy cập trang web từ 39.832.921 vào ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 là 51.631514. Trung bình mỗi tháng hiện nay có khoảng gần 1 triệu lượt truy cập.

Lời cảm ơn

Tất cả những hoạt động trên đây bắt nguồn từ tình yêu quảng đại và sự đóng góp âm thầm của mọi người dành cho những đồng bào kém may mắn. Chúng tôi biết nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi phục vụ từ công sức, thuốc men, xe cộ, tiền bạc, vật dụng đến cả những lời cầu nguyện và cầu chúc chân thành, nhưng lại không muốn chúng tôi nêu tên. Chúng tôi xin thay mặt cho những người nghèo khổ, hết lòng cảm ơn anh chị em. Chúng tôi hy vọng sẽ được các anh chị em cùng các nhà hảo tâm và ân nhân tiếp tục giúp đỡ chúng tôi thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo này.

Kính chúc từng anh chị em và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.

 

TM. Ban Y tế – Xã hội
Lm. Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Hội BTNKT-TMC, TP.HCM
Trưởng Ban Y tế – Xã hội