Giảm ngày thi, tăng môn thi THPT quốc gia 2017: Học sinh có quá tải?
Chỉ trong 2 ngày, thi trung bình tổng cộng 6 môn, trong đó có bài thi gộp 3 môn liên tục có quá tải với học sinh? Thời gian thực tế làm bài cho từng môn ra sao?
Giảm ngày thi, tăng môn thi THPT quốc gia 2017: Học sinh có quá tải?
Chỉ trong 2 ngày, thi trung bình tổng cộng 6 môn, trong đó có bài thi gộp 3 môn liên tục có quá tải với học sinh? Thời gian thực tế làm bài cho từng môn ra sao?
TIN LIÊN QUAN
TP.HCM cấp tốc dạy và ôn theo kiểu thi trắc nghiệm
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Công bố phương án thi trung học phổ thông quốc gia 2017
TIN LIÊN QUAN
Những điểm mới về kỳ thi THPT: Mỗi thí sinh có một đề thi riêng
Xếp thí sinh tự do ra sao ?
Một điểm trong phương án thi THPT 2017 khiến nhiều trường băn khoăn là việc bố trí phòng thi cho TS tự do chỉ có nguyện vọng thi từng phần bài thi tổ hợp. Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, đặt vấn đề quy chế thi hằng năm quy định 2 mốc thời gian cụ thể TS vào khu vực thi và TS bước vào phòng thi. Vậy năm nay với các TS tự do chỉ thi từng phần bài thi tổ hợp, việc có cho TS vào khu vực thi và phòng thi ngay từ đầu hay không cần phải tính kỹ và quy định rõ. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, đề xuất nên bố trí khu vực thi riêng dành cho TS tự do. Bài thi tổ hợp cần được tách ra thành 3 phần riêng, TS tự do dự thi như các môn riêng lẻ khác.
Phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 mới công bố còn một số điểm bất cập, nếu không chủ động lường trước sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn:
Việc dồn các môn thi vào 2 ngày, đặc biệt là ở buổi sáng ngày thi thứ nhất với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ có thể quá sức với TS. Không những thế, khiến việc coi thi rất áp lực, dễ có sai sót.
Việc kết hợp liên môn trong một đề thi phải ra làm sao cho phù hợp? Nếu đề dài và khó quá, TS không đủ thời gian làm sẽ gây khó khăn cho mục đích xét tốt nghiệp, nhưng nếu đề thi ở mức trung bình sẽ khó cho việc phân loại để xét tuyển ĐH.
Hà Ánh – Trần Ngọc Tuấn
|
Ý kiến
Không hợp lý
Làm bài thi trắc nghiệm áp lực hơn bài tự luận và cần tập trung cao độ, vì thế mỗi bài thi tổ hợp có 120 câu với thời gian làm bài 150 phút là quá sức, bất hợp lý. Chưa kể việc tổ chức thi theo kiểu phát đề và thu bài từng môn sau 50 phút, thực chất TS đã phải thi 3 môn trong một buổi.
(Hiệu trưởng một trường THPT tại Q.Tân Bình, TP.HCM)
Nên có riêng một buổi thi ngoại ngữ
TS phải thi 3 môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và thêm bài thi tổ hợp. Với những TS đăng ký 2 tổ hợp thì khối lượng môn sẽ rất nhiều. Vậy việc tổ chức thi tất cả trong 2 ngày, mà lại là lần đầu tiên, sẽ gây ra nhiều áp lực cho TS. Sáng ngày thi thứ nhất TS phải hoàn thành bài thi văn, ngoại ngữ là quá tải với một kỳ thi quan trọng. Nên thêm một buổi thi cho bài thi ngoại ngữ”.
Dương Nhật Quang
(Giáo viên Trường THCS, THPT Hồng Đức, TP.HCM) Quy định sớm có miễn thi tiếng Anh hay không ?
Đề thi tiếng Anh năm 2017 bỏ phần tự luận khiến HS yếu kỹ năng viết cảm thấy trút được gánh nặng. Khi công bố phương án, chưa thấy Bộ đề cập đến những quy định miễn thi tiếng Anh. Nếu có thay đổi gì thì Bộ nên công bố sớm.
Lê Thanh Tùng
(Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM) Sợ thí sinh không chịu nổi áp lực
Do kiến thức thi trải đều trong cả chương trình nên thi trắc nghiệm không cho phép HS học tủ, học trọng tâm. Như vậy, để hoàn thành được tối thiểu 6 môn thi, HS buộc phải học một lượng kiến thức rất lớn. Theo quy định, bài thi tổ hợp gồm 120 câu hỏi làm trong 150 phút, như vậy mỗi câu hỏi TS chỉ có trung bình hơn 1 phút để làm. Thời gian thi lại đổ dồn vào 2 ngày sợ rằng nhiều TS sẽ không chịu nổi áp lực. Để việc đảm bảo bài thi trắc nghiệm đánh giá đúng năng lực, Bộ cần xem xét tính toán lại lượng thời gian cho mỗi câu hỏi.
Phan Thị Trang
(Giáo viên Trường THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc) Chỉ 20% câu hỏi giống nhau, khó xảy ra tiêu cực coi thi
Điểm hay nhất của phương án thi lần này là đề các môn trắc nghiệm có 20% câu hỏi giống nhau. Như vậy, có độ đánh giá chuẩn xác, khó xảy ra tiêu cực khi coi thi, hoàn toàn có thể giao về tỉnh thành tổ chức. Tuy nhiên “lấn cấn” ở khái niệm bài thi tổ hợp. Mỗi môn thi thành phần có 40 câu hỏi với mức độ khó tương đương với đề thi các năm trước. Như vậy khái niệm bài thi và môn thi không có sự khác biệt nên tính ra TS phải thi 6 môn. Theo quy định, một môn học không xếp thời khoá biểu quá 2 tiết trong một buổi vậy thì cũng không thể cho kiểm tra một lúc 3 môn trong một buổi”.
Trần Văn Toàn
(Giáo viên Trường THPT Marie Curie, TP.HCM) Lam Ngọc – Bích Thanh
(ghi) |
Tuệ Nguyễn