Thủ tướng gặp doanh nghiệp Hong Kong: Kỳ vọng vào thành công

Chiều 14-9, trong chuyến thăm chính thức đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trước 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia tại Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Hong Kong – Việt Nam.

 

Thủ tướng gặp doanh nghiệp Hong Kong: Kỳ vọng vào thành công

 Chiều 14-9, trong chuyến thăm chính thức đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trước 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia tại Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Hong Kong – Việt Nam.

 

 

 

Thủ tướng gặp doanh nghiệp Hong Kong: Kỳ vọng vào thành công
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam  - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ vận tải biển, đầu tư cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến và tiêu thụ hàng nông sản.

Thủ tướng mong rằng với vị thế là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực và toàn cầu, Hong Kong sẽ là thị trường thuận lợi để huy động các khoản tín dụng cho phát triển, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

“Việt Nam chào đón các bạn, mong các bạn sớm xúc tiến đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Tôi xin nói một lần nữa rằng Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chúng tôi. Thất bại của các bạn là thất bại của chúng tôi” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết thêm Việt Nam là nước có sự ổn định chính trị xã hội rất tốt và Chính phủ đang xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, cải cách hành chính quyết liệt.

Ông Rimsky Yeun, quyền trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, cho biết Việt Nam và Hong Kong có mối quan hệ mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh.

Theo ông Rimsky Yeun, trong năm 2015 Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hong Kong, với tổng giá trị vượt quá 16 tỉ USD.

Trong vòng 5 năm qua, hai bên đã nhìn thấy sự tăng trưởng ấn tượng, tăng 18% trong thương mại hàng hóa song phương và 14% trong thương mại dịch vụ.

Ông Yeun tin tưởng rằng với những nền tảng chính trị và kinh tế hiện có, Hong Kong giúp đóng góp cho sự phát triển và cải cách kinh tế của Việt Nam.

“Trong 4 tháng đầu năm nay, Hong Kong là nguồn đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Chúng tôi có thể đưa thêm các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào Việt Nam.

Tôi chào đón và khuyến khích nhiều mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai nền kinh tế. Do đó có nhiều lý do để Hong Kong và Việt Nam xây dựng mối quan hệ vững mạnh hơn và đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới” – ông Rimsky Yeun nhấn mạnh.

Cũng tại diễn đàn, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký kết thoả thuận hợp tác với ba đối tác gồm: Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong, Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam và Uỷ ban Phát triển thương mại Hong Kong.

DIỆU AN