Mỗi hecta rừng ngập mặn bị phá, mất hơn 1 tấn cá

Ngày 19-11, Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc về khoa học kỹ thuật của Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp (RESCIF) đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm châu Á nghiên cứu về nước (CARE) tại Đại học Bách khoa TP. HCM.

Mỗi hecta rừng ngập mặn bị phá, mất hơn 1 tấn cá

Ngày 19-11, Mạng lưới nghiên cứu xuất sắc về khoa học kỹ thuật của Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp (RESCIF) đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm châu Á nghiên cứu về nước (CARE) tại Đại học Bách khoa TP. HCM. 

CARE là một trung tâm nghiên cứu mang tính toàn cầu tập hợp các trường đại học, các nhà khoa học liên ngành, liên quốc gia nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng cho hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và ươm tạo tài năng trong lĩnh vực nước giữa 14 thành viên của RESCIF.

* Phát biểu tại hội thảo “Thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển Sóc Trăng” sáng 19-11 tại TP. HCM, TS Klaus Schmitt, cố vấn trưởng dự án GIZ (Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức) Sóc Trăng, cho biết hầu hết bờ biển Sóc Trăng được đai rừng ngập mặn hẹp bảo vệ khỏi xói lở, bão và lũ lụt.

Tuy nhiên, việc sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển ở vùng ven biển đang đe dọa chức năng phòng hộ của đai rừng này. Theo tính toán, mỗi hecta rừng ngập mặn bị phá hủy là mất đi 1,08 tấn cá đánh bắt được mỗi năm, trong khi với 1,1 triệu USD chi cho khôi phục rừng ngập mặn ở VN đã tiết kiệm được hằng năm 7,3 triệu USD cho bảo dưỡng đê điều.

TRẦN MẠNH