25/09/2026

ĐGH Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính

Phòng Báo chí Toà Thánh ngày 18-11 đã ra thông cáo báo chí về việc Đức Thánh Cha vừa ban hành Tông thư dưới hình thức Tự sắc (Motu Proprio) về việc thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính, viết tắt là AIF (Autorità di Informazione Finanziaria).

 ĐGH Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính

 
WHĐ (19.11.2013) – Phòng Báo chí Toà Thánh ngày 18-11 đã ra thông cáo báo chí về việc Đức Thánh Cha vừa ban hành Tông thư dưới hình thức Tự sắc (Motu Proprio) về việc thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính, viết tắt là AIF (Autorità di Informazione Finanziaria).

Thông cáo viết: “Hôm nay (18-11) là ngày ban hành Tự sắc đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15-11 vừa qua. Qua Tự sắc này, Đức Thánh Cha phê chuẩn bản Quy chế mới của Cơ quan Thẩm tra Tài chính. Bản quy chế này sẽ có hiệu lực vào ngày 21-11. Như đã biết, với Tự sắc ngày 8-8 và Đạo luật XVIII ngày 8-10, dựa trên các tiêu chí về sự minh bạch, giám sát và thẩm tra tài chính, Đức Thánh Cha đã tăng cường cơ cấu tổ chức theo hiến định của Toà Thánh và của Quốc gia Vatican. Nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống những hoạt động phi pháp về tài chính, Đức Thánh Cha đã uỷ thác cho AIF, ngoài các chức năng đã được ấn định dựa trên Tự sắc ngày 30-12-2010 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, nay thêm chức năng giám sát tất cả các cơ quan có hoạt động về mặt tài chính. Văn kiện mới làm cho cơ cấu đặc thù của AIF phù hợp với những chức năng đã được uỷ thác để thi hành. Quy chế mới xác định sự khác biệt về vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch, của Hội đồng Chỉ đạo và Trưởng ban thi hành, nhằm cho phép AIF thực thi vai trò của mình hiệu quả hơn, với quyền tự chủ và độc lập hoàn toàn, phù hợp với khuôn khổ hiến định và luật định của Toà Thánh và Quốc gia Vatican. Ngoài ra, Quy chế mới còn thiết lập một Văn phòng đặc biệt cho việc giám sát và cung cấp nguồn thông tin cần thiết.”

(VIS)

 

 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.