25/09/2026

Năm Đức Tin: Hội nghị về Truyền giáo tại châu Mỹ

Trong khuôn khổ Năm Đức Tin 2012–2013, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe (Mexico), từ ngày 16 đến 19-11-2013 diễn ra Hội nghị về Truyền giáo với chủ đề “Đức Mẹ Guadalupe, Ngôi sao dẫn đường Tân Phúc-Âm-hoá trên lục địa Mỹ châu”, đặt trọng tâm vào tầm quan trọng của biến cố Đức Mẹ hiện ra đã tác động đến tiến trình Phúc Âm hoá theo sau biến cố – cũng như vẫn đang tiếp tục tác động – trên lục địa Mỹ châu.

 Năm Đức Tin: Hội nghị về Truyền giáo tại châu Mỹ

 
WHĐ (18.11.2013) – Trong khuôn khổ Năm Đức Tin 2012–2013, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe (Mexico), từ ngày 16 đến 19-11-2013 diễn ra Hội nghị về Truyền giáo với chủ đề “Đức Mẹ Guadalupe, Ngôi sao dẫn đường Tân Phúc-Âm-hoá trên lục địa Mỹ châu”, đặt trọng tâm vào tầm quan trọng của biến cố Đức Mẹ hiện ra đã tác động đến tiến trình Phúc Âm hoá theo sau biến cố – cũng như vẫn đang tiếp tục tác động – trên lục địa Mỹ châu.

Hội nghị do Uỷ ban Toà Thánh về châu Mỹ Latinh đứng ra tổ chức với sự cộng tác của Hội Hiệp sĩ Columbus, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe và Học viện Guadalupe.

Hội nghị tiếp tục khai triển giáo huấn của Hội Thánh trong Tông huấn Ecclesia in America của Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II (được công bố sau Thượng Hội đồng Giám mục châu Mỹ 1997) với diễn văn của Đức Hồng y Marc Ouellet, Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh về châu Mỹ Latinh, nguyên Giáo trưởng Canada; các tham luận của: Thượng Hiệp sĩ Carl Anderson, Hội Hiệp sĩ Columbus Supreme Knight; Đức ông Eduardo Chavez, Giám đốc Học viện Guadalupe; Đức Hồng y Timothy Dolan, TGP New York; Đức Hồng y Sean O’Malley, TGP Boston; Đức Tổng Giám mục Joseph Kurtz, TGP Louisville, tân Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ; và một số linh mục, giáo dân khắp châu lục.

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến Hội nghị một sứ điệp truyền hình, gợi 4 ý tưởng hướng dẫn Hội nghị:

(1) Không bỏ rơi bất kỳ một người nào nhưng luôn cho mọi người thấy Chúa hiền từ và giàu lòng thương xót.

(2) Phải đến với mọi người và chia sẻ niềm vui được gặp Chúa Kitô.

(3) Giám mục phải là người mục tử biết rõ đoàn chiên của mình, đến gần đoàn chiên, lấy sự hiền từ và nhẫn nại mà dẫn dắt họ, cho đoàn chiên thấy rõ Giáo hội là một người Mẹ và Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

(4) Điều quan trọng và cấp bách là phải đào tạo các thừa tác viên có khả năng đến với con người, gặp gỡ con người, khơi lên trong tâm hồn ngọn lửa yêu mến và đồng hành với con người, bước vào cuộc đối thoại với họ về những niềm hy vọng và cả những lo âu sợ hãi.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu châu Mỹ: “Anh chị em hãy truyền bá Danh Chúa Giêsu. Nếu làm được như vậy, anh chị em sẽ không ngạc nhiên khi thấy hoa hồng xứ Castille nở hoa giữa mùa đông. Bởi, anh chị em biết, Chúa Giêsu và chúng ta đều cùng một Mẹ.”
 
 
 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.