25/09/2026

Các giám mục Philippines kêu gọi minh bạch trong việc sử dụng quỹ cứu trợ siêu bão Haiyan

Hội đồng Giám mục Công giáo thúc giục chính phủ Philippines minh bạch trong việc sử dụng số tiền cứu trợ dành cho nạn nhân siêu bão Haiyan xảy ra hồi tuần trước, do trước đây có xảy ra cáo buộc biển thủ tiền quỹ dành cứu trợ thảm hoạ.

 Các giám mục Philippines kêu gọi minh bạch trong việc sử dụng quỹ cứu trợ siêu bão Haiyan

 

Nạn nhân bão Haiyan kêu gọi trợ cấp lương thực tại tỉnh Cebu. – Ảnh: Joe Torres

Phóng viên UCANews từ Manila, Philippines 


Cảnh báo được đưa ra sau các vụ tai tiếng trong những nỗ lực cứu trợ thảm hoạ trước đây ở Philippines

Hội đồng Giám mục Công giáo thúc giục chính phủ Philippines minh bạch trong việc sử dụng số tiền cứu trợ dành cho nạn nhân siêu bão Haiyan xảy ra hồi tuần trước, do trước đây có xảy ra cáo buộc biển thủ tiền quỹ dành cứu trợ thảm hoạ.

Đức Giám mục Phụ tá của Manila Broderick Pabillo, Chủ tịch Văn phòng Hành động Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, cảnh báo diễn đàn ở Manila hôm thứ Ba sau khi người ta phát hiện tiền tài trợ dành cứu trợ bão nhiệt đới năm 2009 được dùng đầu tư vào các dự án ảo của chính phủ.

Các điều tra viên nhận được đơn kiện Janet Lim Napoles chiếm đoạt 20,7 triệu Mỹ kim, nữ thương nhân này đang bị điều tra tội biển thủ một số tiền lớn, sau khi tiền tài trợ bị bòn rút thông qua các tổ chức phi chính phủ giả được thành lập để trợ giúp các nạn nhân của trận bão nhiệt đới Ondoy và bão Pepeng.

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ minh bạch và thành thật vì tất cả số tiền này có thể sẽ bị lãng phí. Chúng tôi đã yêu cầu các trung tâm hành động xã hội báo cáo với người dân mọi khoản đóng góp ủng hộ mà họ nhận được… Chúng tôi khuyến khích mọi người cùng làm như thế”, ngài nói.

Trong tuần này, Liên Hiệp Quốc đã phát động gói cứu trợ 301 triệu Mỹ kim để giúp 11 triệu người bị ảnh hưởng siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào đất liền.

Từ khi tin tức về mức độ thiệt hại của trận thảm hoạ ở Tacloban thuộc tỉnh Leyte và miền bắc Cebu – những nơi có cả thị xã và làng mạc bị tàn phá – bắt đầu được đưa lên, nhiều chính phủ nước ngoài đã đóng góp ủng hộ rất nhiều trong đó có Vatican đóng góp 150.000 Mỹ kim.

“Số tiền đó sẽ được phát thông qua Giáo hội địa phương tại các vùng bị ảnh hưởng thảm hoạ nặng nhất, và sẽ được dùng cho các hành động hỗ trợ ưu tiên cho những người tản cư và những người bị ảnh hưởng lũ lụt. Việc này thể hiện sự gần gũi tinh thần và sự động viên dành cho những người và những nơi bị trận siêu bão này tàn phá ban đầu và trước mắt của người cha là Đức Thánh Cha”, theo thư do Đức ông Seamus Horgan thuộc Hội đồng Đồng Tâm, là cơ quan từ thiện của Vatican, ký tên.

Ngoài sự đóng góp ủng hộ của Vatican, Đức cha Pabillo cho biết văn phòng hành động của Hội đồng Giám mục Philippines còn nhận được cam kết ủng hộ của các chi nhánh Caritas ở Mỹ, Na Uy và Úc.

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.