Bão Krosa vào biển Đông đe dọa Hoàng Sa

Theo ông Lê Thanh Hải – phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, với những diễn biến hiện tại bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa. Sau đó bão có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung bộ.

Bão Krosa vào biển Đông đe dọa Hoàng Sa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, sáng nay (1-11), bão Krosa vượt qua bán đảo Luzon (Philippines) vào phía đông bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 12.
 
 

Sơ đồ đường đi bão Krosa – Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương – Đồ họa: V.Cường 

Bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Dự báo trưa nay (1-11), bão số 12 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (từ 103-133km/giờ), giật cấp 14-15.

Theo ông Lê Thanh Hải – phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, với những diễn biến hiện tại bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa. Sau đó bão có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung bộ. Tuy nhiên khi vào bờ, bão suy yếu còn cấp 8-9 hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới bởi tác động của không khí lạnh tràn về từ ngày 3-11.

* Trước diễn biến của bão Krosa đang đi vào biển Đông và hướng vào miền Trung nước ta, ngày 31-10, đại tướng Phùng Quang Thanh – bộ trưởng Bộ Quốc phòng – đã có công điện khẩn yêu cầu các quân chủng, đơn vị chủ động và sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Theo đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu: Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn; Quân chủng Hải quân, Phòng không – không quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển có biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện đang hoạt động trên biển và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn (TKCN) khi có lệnh; các quân khu 3, 4, 5, 7, 9 và các lực lượng của bộ đứng chân trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị rà soát phương án kế hoạch phòng chống lụt bão, TKCN; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng triển khai các phương án giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả của bão.

Trong ngày 31-10, Ủy ban Quốc gia TKCN cũng có công điện yêu cầu UBND các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai các biện pháp kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, cương quyết không để các tàu tránh trú bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

QUANG KHẢI – T.PHÙNG