25/09/2026

Caritas Quốc tế: Giải pháp nhân đạo duy nhất là một cuộc thương lượng ở Syria

Đức Thánh Cha Phanxicô thẳng thắn đối với cuộc xung đột ở Syria bằng mọi cách có thể. Và ngài không phải là người duy nhất. Các tổ chức nhân đại và Giáo Hội khác cũng đang lên tiếng. Caritas Quốc tế đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh can thiệp vũ trang, vốn sẽ dẫn đến kết quả bạo lực nhiều hơn ở Trung Đông.

 Caritas Quốc tế: Giải pháp nhân đạo duy nhất là một cuộc thương lượng ở Syria

 
(RomeReports, 4-9-2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô thẳng thắn đối với cuộc xung đột ở Syria bằng mọi cách có thể. Và ngài không phải là người duy nhất. Các tổ chức nhân đại và Giáo Hội khác cũng đang lên tiếng. Caritas Quốc tế đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tránh can thiệp vũ trang, vốn sẽ dẫn đến kết quả bạo lực nhiều hơn ở Trung Đông. 

“Điều rõ ràng đối với Caritas là cộng đồng quốc tế nên xem xét việc đối thoại để tất cả các bên cùng nhau đàm phán hoà bình và không nên xem xét đến một cuộc can thiệp quân sự mở rộng. Việc can thiệp quân sự mở rộng có thể chỉ đem đến đổ máu và đau khổ nhiều hơn cho người dân Syria”, Patrick Nicholson, Caritas Quốc tế, nói.

Bắt đầu diễn ra vào năm 2011, cuộc xung đột ở Syria đã gây tổn thất ở quốc gia Trung Đông này, với hơn 100.000 người thiệt mạng, và theo Caritas Quốc tế, hơn 6 triệu người đã buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình. Đó là một cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Các lều trại khác đã được thiết lập ở các nước láng giềng chẳng hạn như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon. Mới đây nhất có một trại 100.000 người, lớn gần như một thành phố nhỏ. Các tổ chức nhân đạo đấu tranh để cung cấp thực phẩm, tiếp tế gường nằm cũng như chăm sóc tâm lý và y tế cho các nạn nhân, nhưng vì số lượng gia tăng nên tình hình trở nên tồi tệ hơn.

“Họ đang sống trong những điều kiện thực sự thiếu thốn ở những ngôi nhà tạm thời và một gia đình 26 người đang sống trong một chuồng bò cạnh một hệ thống cống rãnh lộ thiên; trẻ em cùng với ruồi nhặng ở khắp mọi nơi… một tình huống thực sự khó khăn đối với những người tị nạn”, Ông Patrick Nicholson nói tiếp.

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Trung Đông và các hiệp hội khác đều đồng ý rằng không nên lao vào một trận chiến với bạo lực nhiều hơn. Họ cho rằng một thoả hiệp ngừng chiến là câu trả lời cho cuộc khủng hoảng nhân đạo bi thảm này.

Ngoài lời kêu gọi hoà bình, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố ngày thứ Bẩy 7-9 sẽ là “Ngày Ăn chay và Cầu nguyện cho Hoà bình” tại Syria và tất cả các quốc gia khác, những người đang cố gắng đạt được hoà bình.
 
 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.