25/09/2026

Đức TGM của Jakarta kêu gọi tín hữu tỉnh thức đề phòng các tấn kích chống Kitô giáo

JAKARTA – Trong tuần vừa qua, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục của Jakarta, Indonesia, đã gửi điện thư cho các linh mục và giới lãnh đạo các cộng đoàn Công giáo kêu gọi mọi người tỉnh thức đề phòng các cuộc tấn kích chống lại các tôn giáo thiểu số.

 Đức TGM của Jakarta kêu gọi tín hữu tỉnh thức đề phòng các tấn kích chống Kitô giáo

 
JAKARTA – Trong tuần vừa qua, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục của Jakarta, Indonesia, đã gửi điện thư cho các linh mục và giới lãnh đạo các cộng đoàn Công giáo kêu gọi mọi người tỉnh thức đề phòng các cuộc tấn kích chống lại các tôn giáo thiểu số.

Đức Tổng Giám mục của Jakarta đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi chùa Vihara của Phật giáo tại Kebun Jeruk, mạn tây Jakarta, bị hai trái bom nổ ngày mồng 4-8-2013, và trường Công giáo Assisi tại Tebet, mạn nam thủ đô Jakarta, bị ném hai trái bom xăng Molotov. Một linh mục của tổng giáo phận cho biết Đức Tổng Giám mục của Jakarta đã cảnh báo tín hữu vì cảnh bạo lực và khiêu khích gia tăng vào trước ngày kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. 

Từ nhiều năm nay, Indonesia đã là sân khấu của bạo lực và phong trào hồi giáo cuồng tín gây chia rẽ giữa tín hữu của các tôn giáo. Từ năm 1997 đến năm 2001, đảo Sulawesi và vùng gần đảo Maluku đã xảy ra các vụ xung đột giữa tín hữu Hồi và tín hữu Kitô, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị đốt phá và nửa triệu người phải tị nạn. Chỉ nội tại Poso thôi đã có 25.000 người tị nạn, bên cạnh đó là hàng trăm nhà thờ và đền thờ Hồi giáo bị phá huỷ.

Ngày 20-12-2001, hai bên ký thoả hiệp ngưng chiến tại Malino, mạn nam Sulawesi. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo chiếm phân nửa số dân địa phương. Nhưng cuộc đình chiến đã không ngăn cản các vụ bạo lực lại thỉnh thoảng tái bùng nổ. Chẳng hạn như vụ người Hồi cuống tín chặt đầu 3 nữ sinh Kitô hồi tháng 10-2005. 

Theo các lực lượng cảnh sát, có một vài người lãnh đạo Hồi cuồng tín đứng đàng sau các vụ bạo động trong các năm 1999-2002, và ngày nay họ vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với các tội phạm, các vụ tấn kích và nổ bom tại đảo Java. (ASIANEWS 7-8-2013)
 
 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.