Khoá thường huấn về Truyền giáo Tại Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa

Trong 2 ngày 30 và 31/5/2013, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đã đến chia sẻ đề tài “Rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam” với khoảng 70 linh mục, tu sĩ của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Khoá thường huấn về Truyền giáo
Tại Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa

 

Trong 2 ngày 30 và 31/5/2013, linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đã đến chia sẻ đề tài “Rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam” với khoảng 70 linh mục, tu sĩ của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa ở Hố Nai, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Các thành viên của Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh – Việt Nam đã cùng với cha giảng thuyết tìm hiểu và bàn luận về 8 đề tài sau:

1. Sứ mệnh “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

2. Xuất phát lại từ Đức Kitô để xây dựng nền văn minh tình yêu.

3. Tại sao người ta ít hiểu biết về Đức Kitô?

4. Gắn bó với Đức Giêsu là Tin Mừng sống động trong cái chết của Người

5. Loan báo Đức Giêsu Phục Sinh bằng tất cả niềm xác tín

6. Thở được Thần Khí của Đức Kitô để trở thành hiện thân của Tin Mừng cứu độ

7. Loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ ở Việt Nam: những người bệnh hoạn, tật nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần

 8. Đi tìm định hướng cho những hoạt động truyền giáo của dòng Trợ thế ở Việt Nam.

Các đề tài thường huấn được anh em dòng chú ý và tích cực đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm vì mỗi người cảm nhận được sứ mạng truyền giáo của mình gắn liền với việc hiểu biết, yêu mến và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để trở nên Tin Mừng sống động của Người.

 

 

 

Các bạn quan tâm có thể bấm trực tiếp vào mỗi đề tài bên trên để xem nội dung.