Thông báo một số hoạt động từ thiện nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013

Nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, Hành Khất Kitô đã cộng tác với một vài nhóm thiện nguyện và Quý Ân nhân để tổ chức một số hoạt động từ thiện nhằm an ủi và tạo niềm vui cho những trẻ em mồ côi, người khuyết tật và nghèo khổ tại TP.HCM. Trong tư cách trưởng ban Xã hội-Y tế tổ chức thực hiện các hoạt động trên đây, thay mặt cho những người nghèo khổ, khuyết tật, trẻ em mồ côi chúng con xin chân thành cám ơn các Quý vị hảo tâm, các chức sắc thuộc các tôn giáo và các anh chị tình nguyện viên đã tận tình giúp đỡ để thực hiện các chương trình này. Chúng con xin chân thành kính chúc toàn thể Quý vị một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng, gia đình tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

 Thông báo một số hoạt động từ thiện
nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013

 

Nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, Hành Khất Kitô đã cộng tác với một vài nhóm thiện nguyện và Quý Ân nhân để tổ chức một số hoạt động từ thiện nhằm an ủi và tạo niềm vui cho những trẻ em mồ côi, người khuyết tật và nghèo khổ tại TP.HCM. Sau đây là một vài hoạt động điển hình:

1. Ngày 03/01/2013, Lm. Nguyễn Ngọc Sơn đã chuyển 750kg gạo và 12.500.000 đồng cho Hội Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi TP.HCM (NKT&TMC – TP.HCM) để chuẩn bị buổi lễ Thắp Sáng Lòng Nhân ái lần thứ 12.

2. Ngày 10/01/2013, tổng kết hoạt động năm 2012 và hoạch định đường hướng hoạt động năm 2013 của Ban Xã hội-Y tế thuộc Hội Bảo trợ NKT&TMC – TP.HCM và đưa lên trang web Hành khất Kitô.

3. Ngày 19/01/2013, họp mặt Tất niên của đoàn Bác sĩ Tâm Việt, khoảng 400 người, gồm các bác sĩ, tình nguyện viên và ân nhân tại Nhà thờ Mông Triệu, quận Bình Thạnh để tổng kết hoạt động năm 2012 và loan báo chương trình hành động năm 2013.

4. Ngày 21-25/01/2013, tham dự tuần tĩnh tâm với 334 linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc. Trong dịp này đã chuyển 1.600 cuốn Lời Chúa Hằng Ngày cho các giáo xứ vùng sâu vùng xa thuộc 12 giáo hạt của giáo phận Xuân Lộc và 600 cuốn Lời Chúa Hằng Ngày cho các giáo xứ thuộc các giáo phận khác. Giá trị sách tặng là 55.000.000 đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Tâm ở quận 4 tặng 50.000.000 đồng.

5. Ngày 27/01/2013, họp mặt với anh chị em doanh nhân Công giáo TP.HCM để tổng kết năm hoạt động, chia sẻ ý kiến và dâng lễ tạ ơn.

6. Ngày 31/01/2013, trong tháng Giêng, một số anh chị bán trái cây và rau củ đã gửi nhiều trái cây và rau cho các cơ sở nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, khuyết tật, các bà mẹ đơn thân trong mái ấm Giêsu ở quận Tân Phú, TP.HCM.

7. Ngày 02/02/2013, Hội Bảo trợ NKT&TMC – TP.HCM đã tổ chức phát quà Tết Cây Mùa Xuân, Thắp sáng Lòng Nhân ái lần thứ 12 cho 1.700 NKT&TMC tại cộng đồng và cơ sở ở TP.HCM, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, số 8 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM; mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Buổi phát quà thấm đậm tình nghĩa yêu thương, chia sẻ của quý vị hảo tâm với những anh chị em kém may mắn, dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay phải bớt đi số người nhận quà và giá trị quà tặng so với năm trước.

8. Ngày 06/02/2013, tổ chức lễ Tạ ơn Trời – Biết ơn người do Nhóm Bác ái trong Yêu thương thực hiện để phát quà Tết cho 280 em nhiễm HIV, khiếm thị và khuyết tật tại một số cộng đồng và cơ sở ở 42 Tú Xương , Q. 3 ,TP. HCM. Sau thánh lễ tạ ơn  với sự đồng tế của 7 linh mục, các em được phát quà Tết, có bao Lì xì, sau đó cùng ăn tối và hội diễn văn nghệ vui chung với nhau. Giá trị mỗi phần quà hơn 400.000 đồng.

9. Ngày 07/02/2013, chương trình Ấm áp Hương vị ngày Tết của đoàn Bác sĩ Tâm Việt giúp 1.000 phần quà gồm bao lì xì, bánh tét, thịt kho hột vịt, thực phẩm dự trữ, nước suối, thuốc sổ lãi dự phòng cho trẻ em đường phố, người sống lang thang, các nhóm nhiễm HIV-AIDS, từ 22 giờ ngày 07/02 đến 3 giờ ngày 08/02/2013. Các tình nguyện viên phát quà chia thành 100 nhóm, mỗi nhóm nhận 10 phần quà theo bản phân công để đến các đối tượng nhận quà bằng phương tiện tự túc.

10. Ngày 08/02/2013, tổng kết chương trình Sách tặng Năm Đức Tin với 4.000cuốn Huấn từ Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI dành cho các linh mục, trị giá 200.000.000 đồng, 1.000 cuốn Daily Gospel cho các bạn trẻ ham học tiếng Anh, trị giá 25.000.000 đồng và 2.200 cuốn Lời Chúa Hằng Ngày cho tín hữu vùng sâu vùng xa, trị giá 55.000.000 đồng.

11. Ngày 09/02/2013, chương trình Quà tặng Tết giúp 100 bệnh nhân nghèo tại 5 bệnh viện TP.HCM do Nhóm Bác ái trong Yêu thương thực hiện. Mỗi bệnh nhân nghèo sẽ được trợ giúp 500.000 đồng tiền mặt và một ít quà tết gồm bánh kẹo, khăn mặt trị giá 50.000.000 đồng.

12. Ngày 10/02/2013, Chương trình Hái lộc Đầu năm của Nhóm Bác ái trong Yêu thương; thời gian: từ 1g00 đến 6g00, Chủ Nhật, 10/2/2013 (nhằm mồng 1 Tết), phát quà cho những người già neo đơn, không gia cư, mỗi phần lì xì 200.000 đồng, dự định chuẩn bị cho 150 người. Hành trình của chuyến đi sẽ là quãng đường từ Hóc Môn về đến trung tâm Quận 1.

Trong tư cách Trưởng ban Xã hội-Y tế tổ chức thực hiện các hoạt động trên đây, thay mặt cho những người nghèo khổ, khuyết tật, trẻ em mồ côi, chúng con xin chân thành cám ơn các Quý vị hảo tâm, các chức sắc thuộc các tôn giáo và các anh chị tình nguyện viên đã tận tình giúp đỡ để thực hiện các chương trình này.

Chúng con xin chân thành kính chúc toàn thể Quý vị một Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng, gia đình tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Trân trọng,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Trưởng Ban Xã hội-Y tế