20/09/2024

Đức Giáo hoàng gặp các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dụ

Sáng thứ hai 7-7, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm 6 nạn nhân của các linh mục ấu dâm, gồm 3 người đàn ông và 3 phụ nữ từ Ireland, Đức và Vương quốc Anh. Trước đây, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhiều lần gặp các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trong các chuyến tông du, nhưng đây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra tại Vatican.

Đức Giáo hoàng gặp các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục
 
WHĐ (07.07.2014) – Sáng thứ hai 7-7, Đức Giáo hoàng Phanxicô  đã gặp gỡ một nhóm 6 nạn nhân của các linh mục ấu dâm, gồm 3 người đàn ông và 3 phụ nữ từ Ireland, Đức và Vương quốc Anh. Trước đây, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhiều lần gặp các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trong các chuyến tông du, nhưng đây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như vậy diễn ra tại Vatican.

Vào chiều Chúa Nhật, 6 nạn nhân đã đến Nhà khách Santa Marta ở Vatican, nơi Đức Giáo hoàng Phanxicô cư ngụ từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. Sáng thứ hai, họ tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng cử hành tại Nhà nguyện Santa Marta, cùng với các thành viên của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Trong Thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã giảng bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau Thánh lễ, ngài ăn sáng với họ. Sau đó, mỗi nạn nhân đã có một cuộc nói chuyện riêng với Đức Giáo hoàng. Ngài đã dành gần như cả buổi sáng (khoảng 3g30) để lắng nghe các nạn nhân.

Hôm Chúa Nhật, Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập đã nhóm họp lần thứ hai. Lần họp đầu tiên diễn ra hai tháng trước và lần tiếp theo sẽ là vào tháng 10. Hiện nay, Uỷ ban gồm 8 thành viên, trong đó có nhiều giáo dân và một người là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Uỷ ban do Đức Hồng y Sean O’Malley đứng đầu. Uỷ ban sẽ mở rộng thêm với các thành viên mới, đại diện cho các khu vực địa lý mới.

Mục tiêu của Uỷ ban là xây dựng những tiến trình minh bạch, nhằm đấu tranh chống nạn lạm dụng tình dục ở bất cứ nơi nào trên thế giới, qua việc trao đổi “những kinh nghiệm tốt nhất” để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả.

(Vatican Radio)