Đức Thánh Cha chào mừng Thế vận hội Olimpic Mùa Đông
VATICAN. ĐTC chào thăm các tham dự viên Thế vận hội Olimpic Mùa Đông ở Hàn Quốc và ủng hộ sáng kiến hoà bình và gặp gỡ giữa các dân tộc.
Đức Thánh Cha chào mừng Thế vận hội Olimpic Mùa Đông
VATICAN. ĐTC chào thăm các tham dự viên Thế vận hội Olimpic Mùa Đông ở Hàn Quốc và ủng hộ sáng kiến hoà bình và gặp gỡ giữa các dân tộc.
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7-2-2018, ĐTC nói:
“Ngày kia, thứ sáu, 9-2, sẽ khai diễn Thế vận hội Olimpic Mùa Đông ở thành phố Bình Chương, Nam Hàn, với sự tham dự của 92 quốc gia.
Sự ngưng chiến theo truyền thống nhân dịp Thế vận hội Olimpic năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt: Phái đoàn hai nước Triều Tiên sẽ cùng nhau diễn hành dưới một lá cờ duy nhất và sẽ tranh tài như một đội duy nhất. Sự kiện này mang lại hy vọng trong một thế giới các cuộc xung đột được giải quyết ôn hoà bằng đối thoại và tôn trọng nhau, như thể thao dạy chúng ta.
Tôi gửi lời chào Uỷ ban Thể vận Quốc tế, các vận động viên nam nữ tham gia thế vận ở Bình Chương, chính quyền và nhân dân Bán đảo Triều Tiên. Tôi tháp tùng tất cả mọi người bằng kinh nguyện, trong khi tôi lặp lại quyết tâm của Toà Thánh nâng đỡ mọi sáng kiến hữu ích nhắm bênh vực hoà bình và cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Ước gì thế vận này là một đại lễ về tình thân hữu và thể thao! Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý vị.” (Rei 7-2-2018)
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7-2-2018, ĐTC nói:
“Ngày kia, thứ sáu, 9-2, sẽ khai diễn Thế vận hội Olimpic Mùa Đông ở thành phố Bình Chương, Nam Hàn, với sự tham dự của 92 quốc gia.
Sự ngưng chiến theo truyền thống nhân dịp Thế vận hội Olimpic năm nay có một tầm quan trọng đặc biệt: Phái đoàn hai nước Triều Tiên sẽ cùng nhau diễn hành dưới một lá cờ duy nhất và sẽ tranh tài như một đội duy nhất. Sự kiện này mang lại hy vọng trong một thế giới các cuộc xung đột được giải quyết ôn hoà bằng đối thoại và tôn trọng nhau, như thể thao dạy chúng ta.
Tôi gửi lời chào Uỷ ban Thể vận Quốc tế, các vận động viên nam nữ tham gia thế vận ở Bình Chương, chính quyền và nhân dân Bán đảo Triều Tiên. Tôi tháp tùng tất cả mọi người bằng kinh nguyện, trong khi tôi lặp lại quyết tâm của Toà Thánh nâng đỡ mọi sáng kiến hữu ích nhắm bênh vực hoà bình và cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Ước gì thế vận này là một đại lễ về tình thân hữu và thể thao! Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả quý vị.” (Rei 7-2-2018)
G. Trần Đức Anh OP