19/08/2026

Giáo hội Indonesia được mời gọi đồng hành với đất nước

Giáo hội Indonesia được mời gọi đồng hành với đất nước

Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia (KWI) đã công bố Thư Mục vụ 2026, mời gọi Giáo hội cùng bước đi với mọi thành phần xã hội trước những cuộc khủng hoảng đa chiều của đất nước, đồng thời bảo vệ văn minh công cộng, củng cố tình liên đới nhân loại và biến đức tin thành những hành động cụ thể vì công ích.

Một trung tâm y tế tạm thời chăm sóc các nạn nhân sống sót sau động đất tại Indonesia.

Một trung tâm y tế tạm thời chăm sóc các nạn nhân sống sót sau động đất tại Indonesia

Thư Mục vụ được công bố ngày 17/8, mang tựa đề “Con đường Hy vọng giữa những biến động của đất nước: Giáo hội cùng bước đi để bảo vệ văn minh công cộng và củng cố tình liên đới nhân loại tại Indonesia”. Văn kiện tiếp nối những kết quả của Đại hội Mục vụ Xã hội Toàn quốc lần thứ V của Giáo hội Công giáo Indonesia, tổ chức tại Jakarta tháng 11/2025 với chủ đề về một Giáo hội hiệp hành trong sứ mạng vì hòa bình.

Mở đầu văn kiện, các Giám mục tạ ơn nhân 81 năm độc lập của Indonesia và nhìn nhận những giá trị vẫn nâng đỡ xã hội như tương trợ, liên đới, đối thoại giữa khác biệt và sức bền của gia đình, cộng đồng địa phương. Giáo hội cũng hướng đến kỷ niệm 500 năm hiện diện Công giáo tại quần đảo Indonesia vào năm 2034.

Các Giám mục nhấn mạnh đức tin không thể chỉ dừng lại nơi bàn thờ, nhưng phải đi vào đời sống qua giáo dục, y tế, hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người di cư, phụ nữ và trẻ em, chống buôn người, bảo vệ các cộng đồng bản địa và xây dựng hòa bình.

Tuy nhiên, văn kiện cảnh báo Indonesia đang đối diện một “cuộc khủng hoảng đa chiều”, thể hiện qua nghèo đói, bất bình đẳng, tham nhũng, bạo lực tại Papua, vi phạm nhân quyền, suy giảm chất lượng dân chủ, phá rừng, xung đột đất đai và biến đổi khí hậu. Các Giám mục cũng nói đến tình trạng “mệt mỏi luân lý”, khi chủ nghĩa thực dụng, thế tục và độc quyền tôn giáo có nguy cơ làm suy yếu các giá trị của Pancasila và nền đạo đức công cộng.

Trước thực trạng đó, Hội đồng Giám mục Indonesia đề ra bốn định hướng mục vụ chính: tái định hướng sứ mạng ngôn sứ của Giáo hội vì công lý và nhân quyền; tăng cường vận động xã hội và công nghệ để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; thúc đẩy tự chủ kinh tế và hoán cải sinh thái; đồng thời phát triển giáo dục chính trị, đạo đức và đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ.

Trong môi trường kỹ thuật số, Giáo hội được mời gọi trở thành một “bệnh viện dã chiến”, giúp người dân phát triển khả năng nhận định và xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn.

Hội đồng Giám mục Indonesia cũng nhấn mạnh Giáo hội không thể bước đi một mình, nhưng phải cộng tác với chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, truyền thông, các tôn giáo và mọi người thiện chí, đồng thời giữ vai trò “đối tác phản biện” của chính quyền.

Thư Mục vụ kết thúc bằng lời kêu gọi các cộng đoàn Công giáo biến các giá trị Kitô giáo thành những đáp trả cụ thể và hữu hình trước những thách đố của đất nước, tiếp tục cùng bước đi trong hy vọng và lòng can đảm sáng tạo vì công ích.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-08/giao-hoi-indonesia-duoc-moi-goi-dong-hanh-voi-dat-nuoc.html