18/05/2026

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo khi tiếp Đức Thượng phụ Aram I

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo khi tiếp Đức Thượng phụ Aram I

Tiếp kiến Đức Thượng phụ Aram I của Giáo hội Armenia Tông truyền vào sáng ngày 18/5/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại đại kết và tình hiệp thông giữa các Giáo hội Kitô giáo. Ngài bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính Thống giáo Đông phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh đối với các Kitô hữu tại Trung Đông và đặc biệt là Libăng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Thượng phụ Aram I, Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông truyền Tòa Cilicia  (@Vatican Media)

Không thể có sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin”

Ngỏ lời với Đức Thượng phụ Aram I cùng phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tiến trình đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương, được khởi sự từ năm 2003, và bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục “với sức sống mới”, bởi “không thể có sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin”.

Mối dây thiêng liêng sâu xa nối kết Giáo hội Công giáo với Giáo hội Tông truyền Armenia

Ngài đặc biệt nhấn mạnh mối dây thiêng liêng sâu xa nối kết Giáo hội Công giáo với Giáo hội Armenia Tông truyền, đặc biệt qua chứng tá của Thánh Phaolô, vị tông đồ sinh tại Cilicia, nơi xưa kia đặt tòa của Đức Thượng phụ Aram I, và đã chịu tử đạo tại Roma. Ngài cũng nhắc đến Thánh Nerses Nhân từ như một “người tiên phong của phong trào đại kết”, đồng thời ghi nhận việc vị thánh này được đưa vào Sổ bộ các Thánh tử đạo Roma như dấu chỉ của “đại kết các thánh”.

Truyền thống đại kết lâu đời của Tòa Thượng phụ Cilicia

Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống đại kết lâu đời của Tòa Thượng phụ Cilicia, vốn hiện diện tại giao điểm của nhiều dân tộc và nền văn hóa, đồng thời ghi nhận vai trò của Đức Thượng phụ Aram I trong việc thúc đẩy đối thoại Kitô giáo tại Trung Đông và trên bình diện quốc tế, đặc biệt qua Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới và Hội đồng các Giáo hội Trung Đông.

Sự gần gũi đặc biệt với Libăng

Ngài không quên bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với Libăng, quốc gia mà ngài đã viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài nói rằng Libăng, nơi từ lâu là biểu tượng của sự chung sống giữa các cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác nhau, hiện đang đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Ngài khẳng định các Giáo hội được mời gọi củng cố tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu, mà còn với mọi cộng đồng trong cùng quê hương.

Tòa Thượng phụ Armenia được chuyển từ Armenia đến Cilicia (một vùng ven biển phía đông nam Tiểu Á cổ đại, thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào năm 1058. Tòa Cilicia tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi Tòa Thượng phụ Armenia ở Etchmiadzin được khôi phục vào năm 1441, và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, Tòa Thượng phụ Cilicia được đặt tại Antilyas, Libăng.

Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-05/dtc-leo-xiv-duc-thuong-phu-aram-i-giao-hoi-tong-truyen-armenia.html