30/04/2026

Hơn 80 nhà khoa học ký lời kêu gọi “Các nhà khoa học vì hoà bình” của Toà Thánh

Hơn 80 nhà khoa học ký lời kêu gọi “Các nhà khoa học vì hoà bình” của Toà Thánh

Hơn 80 nhà khoa học và học giả quốc tế đã ký vào tuyên ngôn “Scientists for Peace” (Các nhà khoa học vì hoà bình) do Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống khởi xướng và được bảo trợ bởi Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Sáng kiến kêu gọi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả trên toàn thế giới thúc đẩy các hành động cụ thể vì hoà bình thông qua nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào một tòa nhà ở Beirut (Libăng)

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào một toà nhà ở Beirut (Libăng)  (AFP or licensors)

Theo thông cáo được công bố tại Vatican, sáng kiến ra đời trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột vũ trang và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Những tình hình này không chỉ đe dọa các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh, mà còn gây nguy cơ đối với tự do học thuật và sự hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học có thể góp phần xây dựng hoà bình không?

Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống nhấn mạnh rằng sứ mạng của cơ quan này là nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống con người từ góc nhìn liên ngành. Từ đó, sáng kiến đặt ra một câu hỏi trọng tâm: liệu nghiên cứu khoa học – cả trong phương pháp lẫn nội dung nghiên cứu – có thể góp phần xây dựng hoà bình hay không.

Đối thoại minh bạch và nỗ lực vượt lên trên lợi ích riêng thông qua nghiên cứu và hợp tác

Theo tài liệu được trình bày, khoa học được xây dựng trên việc tìm kiếm chân lý và dựa trên các phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt. Sự tiến bộ khoa học đòi hỏi trao đổi tri thức, đối thoại cởi mở và tinh thần sẵn sàng tranh luận phê bình. Dù cạnh tranh và bất đồng là điều tự nhiên trong đời sống học thuật, các nhà khởi xướng sáng kiến nhấn mạnh rằng những khác biệt này có thể được giải quyết thông qua đối thoại minh bạch và nỗ lực vượt lên trên lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung của nhân loại.

Sáng kiến cũng mời gọi cộng đồng khoa học quốc tế tích cực dấn thân cho hòa bình, tìm kiếm các con đường hoà giải và giải quyết xung đột thông qua chính thực hành nghiên cứu và hợp tác khoa học hằng ngày.

“Hòa bình muốn cư ngụ giữa chúng ta”

Tuyên ngôn được truyền cảm hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Hoà bình lần thứ 59 (năm 2026), trong đó ngài khẳng định: “Hoà bình hiện hữu, muốn cư ngụ giữa chúng ta; hoà bình có sức mạnh hiền hoà để soi sáng trí tuệ, chống lại và chiến thắng bạo lực.”

Danh sách những người ký tên đã bao gồm nhiều nhà nghiên cứu có uy tín quốc tế thuộc các lĩnh vực sinh thái học, tâm lý học, giáo dục, y khoa, cũng như thần học.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2026-03/han-lam-vien-toa-thanh-su-song-cac-nha-khoa-hoc-vi-hoa-binh.html