20/06/2025

Nhờ Giáo hội, Tổng thống Petro và chính quyền Colombia cam kết từ chối bạo lực

Nhờ Giáo hội, Tổng thống Petro và chính quyền Colombia cam kết từ chối bạo lực

Nhận lời mời của Đức Hồng y Luis José Rueda Aparicio, đại diện Hội đồng Giám mục Colombia, ông Gustavo Petro, Tổng thống Colombia, và các cơ quan nhà nước khác đã ký một văn bản, trong đó “cam kết từ chối mọi hình thức bạo lực, như một cách giải quyết các xung đột chính trị và xã hội của đất nước”.

Rally to demand an end to violence in the country

Buổi ký kết diễn ra vào ngày 16/6, tại Toà Tổng Giáo phận Bogota. Ngoài tổng thống còn có sự hiện diện của chủ tịch thượng viện, chủ tịch hạ viện, chánh toà hiến pháp, chánh toà án tối cao, và một số đại diện của các cơ quan khác.

Mặc dù nội dung cuộc gặp gỡ không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, buổi nói chuyện và ký kết cam kết diễn ra trong bầu khí thân thiện và tôn trọng.

Cuộc họp diễn ra sau cuộc tuần hành ôn hoà quy mô lớn ở hơn 25 thành phố, riêng tại Bogota đã thu hút khoảng 70.000 người tham gia. Mục tiêu của cuộc biểu tình là kêu gọi chấm dứt bạo lực đang diễn ra tại nhiều khu vực của Colombia, với một trong những nạn nhân gần đây nhất là ứng viên Tổng thống Miguel Uribe Turbay.

Bên cạnh đó, những tuần gần đây đã chứng kiến tình trạng căng thẳng giữa Tổng thống Petro và Thượng viện, sau khi cơ quan này không thông qua việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về cải cách lao động, vốn do chính phủ đề xuất. Đáp lại, tổng thống đã ký sắc lệnh tổ chức cuộc trưng cầu vào tháng 8, làm gia tăng căng thẳng với các cơ quan chức năng khác.

Sau cuộc họp, Hội đồng Giám mục đã tổ chức một cuộc họp báo, kêu gọi xoá bỏ bạo lực khỏi môi trường chính trị của đất nước.

Đức Hồng y Luis José Rueda giải thích trong cuộc họp báo rằng, cuộc gặp gỡ do Giáo hội Công giáo đề xuất là bước đầu tiên của mục tiêu giúp hoà giải của Hội đồng Giám mục, nghĩa là có những bước tiếp theo khác sẽ được thực hiện.

Đức Hồng y lưu ý, các tổ chức và định chế có nhiệm vụ phục vụ Colombia, nhưng cuộc họp nhằm mục đích gặp gỡ và lắng nghe nhau, thực hiện bước đầu tiên trong phương pháp sư phạm có thể phục vụ đất nước, cùng đồng hành và ứng phó với nhiều cuộc xung đột khác nhau. Như thế, vai trò trung gian của Giáo hội được thể hiện không chỉ trong buổi gặp gỡ này, vì cần phải một quá trình, để tạo ra phương pháp sư phạm bằng lời nói, lắng nghe, đối thoại, tôn trọng mà tất cả đều đáng được hưởng.

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-06/nho-giao-hoi-tong-thong-petro-chinh-quyen-colombia-choi-bao-luc.html