Tượng Đức Mẹ được rước qua biên giới Indonesia-Papua New Guinea
Tượng Đức Mẹ được rước qua biên giới Indonesia-Papua New Guinea
Cuộc hành trình bắt đầu tại Làng Ninati, một phần của Tổng Giáo phận Merauke, nơi các thành viên cộng đồng đặt tượng Đức Mẹ lên một chiếc xe tải mui trần với nhiều người hành hương.
Cùng với các nhà lãnh đạo địa phương, họ đã đi đến Trạm biên giới tại mốc ranh giới MM 81, đánh dấu biên giới giữa Papua Indonesia và Papua New Guinea.
Tại điểm giao cắt, nhóm được Cha Wiwit, một linh mục truyền giáo dòng Lazaris người Indonesia, và giáo dân của Giáo xứ Kunggim thuộc Giáo phận Daru-Kiunga tiếp đón.
Trong khoảnh khắc mà ban tổ chức mô tả là “một khoảnh khắc tràn ngập sự tôn kính và liên đới”, hai cộng đồng đã tụ họp tại biên giới đọc Kinh Mân Côi. “Hành động cầu nguyện này đã trở thành biểu tượng cho sự liên đới của các tín hữu trên khắp các quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ.”
Những người hành hương tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ qua những con đường mòn trong rừng hướng về Làng Kunggim. Trên đường đi, họ dừng lại ở bốn trạm cầu nguyện để suy ngẫm về các Mầu nhiệm Mân Côi.
Khi đến nơi, tượng Đức Mẹ được chào đón bằng nghi lễ Muyu-Yonggom truyền thống, phản ánh lòng tôn kính sâu sắc của nền văn hóa địa phương đối với Đức Mẹ Maria.
Đoàn rước kết thúc tại Nhà thờ Đức Mẹ Papua, nơi Thánh Thể được cử hành như cách diễn tả lòng biết ơn và lòng sùng kính.
Sự kiện này làm nổi bật mối quan hệ thiêng liêng chặt chẽ giữa các cộng đồng Công giáo ở hai quốc gia, được hiệp nhất trong lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-05/tuong-duc-me-duco-ruoc-qua-bien-gioi-indonesia-papua-new-guinea.html