28/02/2025

124 lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ của các nước nghèo

124 lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ của các nước nghèo

124 lãnh đạo tôn giáo, gồm các hồng y, giám mục, các bề trên dòng tu và đại diện các tôn giáo, đã viết thư cho các bộ trưởng tài chính của Hội nghị G20 tại Johannesburg, Nam Phi, yêu cầu họ nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đang làm tê liệt các nỗ lực chống đói nghèo và hành động vì khí hậu.

Hội nghị G20 các bộ trưởng tài chính tại Johannesburg, Nam Phi

Hội nghị G20 các bộ trưởng tài chính tại Johannesburg, Nam Phi  (Nic Bothma)

Thư của 124 lãnh đạo tôn giáo viết: “Là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi vô cùng lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng nợ hiện nay đối với cuộc sống của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới.”

“Ngày nay, nhu cầu hành động thậm chí còn lớn hơn so với Năm Thánh 2000 khi chiến dịch xoá nợ đầu tiên được phát động: 3,3 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, hiện đang sống ở những quốc gia chi nhiều tiền để trả nợ hơn là cho y tế, giáo dục hoặc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.”

Theo các tôn giáo, việc tái cấu trúc nợ theo khuôn khổ chung của G20 “đòi nhiều thời gian gấp ba lần so với các quy trình trước đây” với vai trò lớn của các chủ nợ tư nhân. Các lãnh đạo tôn giáo nói đến “sự kém hiệu quả và bất công” trong các cơ chế này, trong khi cần có “một hệ thống nợ toàn cầu công bằng và hoạt động”, điều mà theo các nhà lãnh đạo tôn giáo, là hệ thống được dự kiến bởi truyền thống Năm Thánh: xoá nợ, trả lại đất đai, giải phóng nô lệ, các hành động thể hiện “công lý, lòng thương xót và hoà giải”, trong một giao ước mới với Chúa và trong sự hòa hợp trong cộng đồng.

Do đó, thư các lãnh đạo tôn giáo yêu cầu rằng trước cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đang diễn ra nghiêm trọng, cần phải “thúc đẩy một khuôn khổ xoá nợ giúp giảm các khoản thanh toán nợ xuống mức thực sự có thể chi trả được, tạm dừng thanh toán nợ trong khi đàm phán xoá nợ”.

Các vị viết thêm: “Chúng ta cần luật pháp đảm bảo sự tham gia của các chủ nợ tư nhân vào việc xóa nợ, chúng ta cần cải cách các tổ chức tài chính quốc tế, để các quốc gia mắc nợ được đại diện đầy đủ, với quyền con người và quyền môi trường ở trung tâm.”

Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi thành lập Công ước nợ của Liên Hiệp Quốc để thống nhất các quy tắc về giải quyết/thanh toán nợ, cho vay có trách nhiệm và thành lập sổ đăng ký nợ công toàn cầu để tất cả các chủ nợ và chính phủ con nợ phải chịu trách nhiệm.

Thư kết luận tằng “việc thực hiện những hành động này không chỉ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trước mắt mà còn đặt nền tảng cho một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng và bền vững hơn”, và mời gọi các Bộ trưởng hãy là “những người hành hương của hy vọng, hành động với lòng dũng cảm, liên đới và lòng trắc ẩn trong Năm Thánh này”. (SIR 26/02/2025)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-02/124-lanh-dao-ton-giao-keu-goi-cham-dut-no-cua-cac-nuoc-ngheo.html