24/09/2024

Thứ Ba 24.09.2024
Gia đình của Chúa

Thứ Ba Tuần XXV – Mùa Thường Niên

Cn 21,1-6.10-13 •  Tv 118,1.27 và 30.34-35 và 44 (Đ. c.35a) •  Lc 8,19-21

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”,

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm: Gia đình của Chúa

Ai thuộc về gia đình của Chúa Giêsu? Chỉ vỏn vẹn ba câu Kinh Thánh, thánh Luca đã cho chúng ta câu trả lời khi đặt vào chính miệng Chúa Giêsu. Có một gia đình huyết tộc đang đi tìm Chúa: “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang ngoài kia, muốn gặp Thầy”. Nhưng bên trong lại có một gia đình thần linh của Chúa Giêsu; ‘ Me tôi và anh em tôi là những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Như thế, Chúa Giêsu đã mở rộng một gia đình thần linh của Ngài. Gia đình những người nghe lời Chúa. Ai thực hành Lời Chúa đều thuộc về gia đình này. Việc mở rộng một gia đình mới của ChúaGiêsu không làm mất đi tính thuộc về gia đình huyết tộc của Ngài. Bởi có ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa cho bằng Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Có thể nói, Chúa Giêsu đã khéo mời gọi chúng ta học theo gương của Đức Maria – Người Nữ lắng nghe, Người Nữ ấy đã thuận theo Ý Chúa để cho Lời trở thành Xác Thịt để ở với con người. Chúng ta muốn thuộc về gia đình của Chúa hãy lắng nghe và thực hành lời Ngài. Tiêu chuẩn người của gia đình Chúa là thuận theo Thánh Ý Cha, là thực hành Lời Ngài. Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trong gia đình thần linh của Ngài bằng Thiên Ý. Xin Chúa cho chúng con biết siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Sống Lời Chúa: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa là người thuộc về gia đình thiêng liêng.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam