Tổng kết hoạt động Y tế Xã hội tháng 1 năm 2022

Anh chị em thân mến,
Bắt đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM có giảm bớt, nhưng số người nhiễm bệnh ở một số nơi khác, nhất là thủ đô Hà Nội, lại tăng cao trong suốt tháng 1 năm 2022. Vì thế chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình cung cấp những liều thuốc điều trị Covid 19 và phục hổi sức khoẻ cho các bệnh nhân nghèo. Chúng tôi xin tổng kết hoạt động bác ái xã hội tháng Giêng năm 2022 vào một số điểm chính sau đây.

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM
Ban Y tế- Xã hội

Tổng kết hoạt động Y tế Xã hội tháng 1 năm 2022

TP.HCM, ngày 4/2/2022

Anh chị em thân mến,

Bắt đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM có giảm bớt, nhưng số người nhiễm bệnh ở một số nơi khác, nhất là thủ đô Hà Nội, lại tăng cao trong suốt tháng 1 năm 2022. Vì thế chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình cung cấp những liều thuốc điều trị Covid 19 và phục hổi sức khoẻ cho các bệnh nhân nghèo. Chúng tôi xin tổng kết hoạt động bác ái xã hội tháng Giêng năm 2022 vào một số điểm chính sau đây.

1. Cung cấp thuốc men

– Chúng tôi đã cung cấp 803 phần thuốc điều trị Covid và 205 phần thuốc phục hồi sức khoẻ cho các bệnh nhân, trị giá khoảng 230 tr. đồng VN, tương đương với 10.000 USD.

– Cung cấp 6.800 hộp thuốc Vitamin C phối hợp kẽm của Công ty Meyer-BPC, 100 hộp Bcomplex C, 100 hộp Vitamin PP, mỗi hộp 100 viên, để tăng sức đề kháng cho các bệnh nhân và nhiều loại thuốc khác trị giá khoảng 200 tr. đồng VN.

– Các phần thuốc men trên được gửi đến các anh chị em nghèo ở Thái Bình, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Gia Lai, Kontum, Buôn Ma Thuột, Bình Thuận, TP.HCM và các tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long.

2. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cũng đã chia sẻ 2 bài viết về “Triệu chứng hậu Covid và thuốc chữa” và bài “Phục hồi tim phổi hậu Covid” để giúp các bệnh nhân biết về tình trạng của mình và an tâm hơn thay vì quá lo lắng trong cơn dịch bệnh này.

3. Trợ giúp người nghèo dịp tết Nguyên Đán

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, chúng tôi cũng gửi tiền để giúp các người nghèo ăn Tết: 10 tr. qua các sơ dòng Khiết Tâm Nha Trang, 15tr. cho các bạn HIV ở Nghệ An qua sơ Hiền Caritas Vinh, 21 tr. ở TP.HCM, 100 triệu cho các em nghèo trong quỹ học bổng Con Đường Sáng của Caritas Việt Nam. Tổng cộng 146 tr. đồng VN.

Tổng cộng các mục là 576 tr. đồng VN.

4. Đóng góp của các nhà hảo tâm

Trong tháng 1/2022, chúng tôi nhận được sự đóng góp của người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm sau đây: 1 gia đình ở Orange County qua nữ tu bác sĩ Phạm Lan 1.000 USD; các bạn của nha sĩ Ann Hoà Nguyễn ở Houston, Texas: anh Nguyễn Công Quyền 1.000 USD, nha sĩ Hạnh 1.000 USD, bác sĩ Linh 500 USD, anh chị Bùi Lương 1.200 USD; bà Phạm Thị Điệp qua chị Vũ Loan hội Têrêsa 1.000 USD, anh Mai Thái 200 USD, chị Cúc con ông Phú Đức 200 USD, anh chị Thảo Tốt qua cô Thuỳ Dương 100 USD, chị Hiền bạn chị Hằng 40 tr., gia đình Bs Nhã Khanh 10 tr., chị Mỹ trường Vstar 10 tr., chị Tuyền 10tr., cô Phi Vân ở Hoa Kỳ 5 tr., cô Quỳnh Thương 10 tr., chị Thuỷ ở Tân Phú 5 tr., anh chị Tuấn Mừng 3 tr., mẹ cháu Elsa 0,5 tr., cô Trương Như 0,5 tr. Các thùng thuốc của cô Hường, cô Hoà, cô Carolyn Hoa Dương, cô Mỹ Vân ở Hoa Kỳ gửi về. Đặc biệt, qua anh Nguyễn Trung Trực và nữ tu Khấn của dòng Bác ái Vinh Sơn, chúng tôi nhận được các thuốc Vit. C, Vit. Bcomplex C và PP kể trên. Tổng cộng: 6.200 USD (tương đương 142,6 tr.) và 94 tr. đồng VN.

Lời cảm ơn và cầu chúc

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ từng anh chị em, từng nhà hảo tâm và ân nhân xa gần đã đóng góp và giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi trong các tháng vừa qua. Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn trong lòng và hằng ngày cầu nguyện cho từng người.

Cầu chúc anh chị em luôn an mạnh, dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc trong Năm Mới.

TM. Ban Y tế Xã hội,

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

HKK