Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Christa Pike
Các giám mục Tennessee kêu gọi giảm án tử hình cho Christa Pike
![]()
Tại Hoa Kỳ đang nổ ra cuộc tranh luận về án tử hình (REUTERS)
Lời kêu gọi đại kết được đưa ra ngày 1/10/2026, sau sự việc xảy ra tại trại giam, khi Pike, 50 tuổi, vẫn sống sót sau hai lần được tiêm thuốc theo quy trình hành quyết và sau đó được chuyển đến bệnh viện.
Christa Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Trong tuyên bố chung, các giám mục không giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tội ác cũng như nỗi đau của gia đình nạn nhân. Các ngài khẳng định Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ xã hội và xét xử những người thực hiện các hành vi bạo lực nghiêm trọng. Tuy nhiên, các giám mục phân biệt giữa việc buộc một người chịu trách nhiệm về tội ác và việc đòi hỏi thêm một cái chết. Các ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá của con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, không bị xoá bỏ ngay cả bởi những tội ác nghiêm trọng nhất. Khả năng sám hối và hoán cải cũng không thể bị loại trừ vĩnh viễn.
Vì thế, các ngài đề nghị thay án tử hình bằng một hình phạt vẫn bảo đảm an toàn cho xã hội nhưng không tước đoạt mạng sống của người bị kết án. Theo các giám mục, việc giảm án không phủ nhận công lý, nhưng khẳng định rằng “công lý không được trở thành sự trả thù”, đồng thời thể hiện sự tiết chế, tôn trọng phẩm giá con người và lòng thương xót.
Lập trường này phù hợp với giáo huấn hiện nay của Giáo hội Công giáo. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là “không thể chấp nhận được”, vì các hệ thống hình phạt hiện đại có khả năng bảo vệ xã hội mà không cần loại bỏ vĩnh viễn khả năng hoán cải của người phạm tội. Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng từng nhấn mạnh rằng quyền được sống là nền tảng của mọi quyền con người.
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2026-10/cac-giam-muc-tennessee-keu-goi-giam-an-tu-hinh-cho-christa-pike.html