09/07/2025

Sau 40 năm áp dụng luật cho phá thai, hơn 3 triệu trẻ em Tây Ban Nha không có quyền sống

Sau 40 năm áp dụng luật cho phá thai, hơn 3 triệu trẻ em Tây Ban Nha không có quyền sống

Ngày 5/7/2025 đánh dấu kỷ niệm 40 năm luật phá thai đầu tiên ở Tây Ban Nha. Kể từ đó, hơn ba triệu người đã bị tước mất quyền sống, bất chấp những cuộc vận động và lời rao giảng của Giáo hội Công giáo.

Nhóm bảo vệ sự sống ở Tây Ban Nha

Nhóm bảo vệ sự sống ở Tây Ban Nha  (AFP or licensors)

Luật đầu tiên, do Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE) đưa ra, cho phép phá thai trong ba trường hợp: nguy cơ cho sức khỏe người mẹ (không giới hạn số tuần), trường hợp bị hiếp dâm (thai dưới 12 tuần) và dị tật nghiêm trọng của thai nhi (tối đa 22 tuần).

Từ con số ban đầu chỉ 9 ca phá thai vào năm 1985, số liệu đã tăng nhanh chóng: vượt 30.000 ca vào cuối thập kỷ 1980, hơn 50.000 ca vào năm 1996 và hơn 100.000 ca mỗi năm trong suốt nhiều năm. Năm 2023, số ca phá thai chính thức được ghi nhận là 103.097. Tổng cộng, có khoảng 3.031.420 ca phá thai phẫu thuật được thực hiện trong 40 năm qua.

Tuy nhiên, theo nhóm Công giáo Spei Mater, con số thực tế còn cao hơn do chưa tính đến hàng trăm ngàn phôi thai bị hủy bỏ bằng thuốc tránh thai khẩn cấp và trong các quy trình thụ tinh nhân tạo – nơi nhiều phôi bị đông lạnh hoặc loại bỏ.

Trong 40 năm qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (CEE) không ngừng lên tiếng bảo vệ quyền sống, viện dẫn Hiến pháp công nhận quyền sống và nhân phẩm con người. Mọi người đều có “quyền sống, quyền được toàn vẹn về thể chất và tinh thần, và trong bất kỳ trường hợp nào, không phải chịu tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục”.

Giáo hội nhấn mạnh rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn như dị tật bẩm sinh, các bác sĩ vẫn có trách nhiệm bảo vệ sự sống. Giáo hội gửi một thông điệp tới các bà mẹ, “đặc biệt là những người đang có ý định hủy hoại sự sống mà họ đang mang trong mình; chúng tôi yêu cầu họ hiểu được sự vĩ đại của thiên chức làm phụ nữ và làm mẹ; cảm nhận được bản chất cao cả của vai trò của họ, bao gồm việc tạo ra sự sống và cung cấp nơi trú ẩn và nuôi dưỡng cho sinh linh mới này mà Chúa đã giao phó cho họ”.

Các chiến dịch và lời rao giảng bảo vệ sự sống tiếp tục được Giáo hội triển khai mạnh mẽ trong cộng đồng tín hữu.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-07/tay-ban-nha-luat-pha-thai-3-trieu-ca-pha-thai.html