25/09/2026

Chế độ độc tài Nicaragua đóng cửa thêm nhiều tổ chức, bao gồm cộng đoàn các nữ tu Đaminh

Chế độ độc tài Nicaragua đóng cửa thêm nhiều tổ chức, bao gồm cộng đoàn các nữ tu Đaminh

Khởi đầu năm mới 2025, chế độ độc tài Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông Rosario Murillo, “đồng chủ tịch”, lãnh đạo đã huỷ bỏ tư cách pháp nhân của 15 tổ chức phi lợi nhuận. Tính từ năm 2018, chế độ này đã đóng cửa hơn 5.400 tổ chức phi chính phủ.

Catholic Church of Nicaragua begins Holy Week again without processions in the streets

Tờ báo chính thức của chính phủ, “La Gaceta”, số ra ngày 8/1/2025, đã nói về việc “giải thể tự nguyện” của 11 trong số các tổ chức này, bao gồm “Save the Children” (Cứu Trẻ em) và các Nữ tu Đaminh ở Nicaragua.

“Save the Children” đã hoạt động tại Nicaragua từ năm 1986; có 46 người làm việc tại Managua và Matagalpa. Công việc của tổ chức tại Nicaragua tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, y tế và dinh dưỡng, quản lý quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em ngoài khả năng ứng phó với các tình huống nhân đạo tiềm ẩn”.

Theo báo “La Gaceta”, có 4 trong số 15 tổ chức đã bị huỷ bỏ tư cách pháp nhân “vì không tuân thủ nghĩa vụ của họ”.

Quyết định huỷ bỏ 15 tổ chức này được đưa ra thông qua hai thỏa thuận giữa các bộ trưởng do Bộ trưởng Nội vụ María Amelia Coronel Kinloch phê duyệt.

Trong năm 2024 chế độ độc tài Nicaragua đã huỷ bỏ khoảng 1.700 tổ chức phi lợi nhuận. Chỉ tính riêng ngày 19/8, tổng cộng 1.500 tổ chức, trong đó 678 tổ chức Kitô giáo, bao gồm các tổ chức Công giáo và Tin lành, đã bị đóng cửa.

Trong báo cáo toàn cầu năm 2025, tổ chức truyền giáo “International Christian Concern” cáo buộc rằng chế độ độc tài đã sử dụng Bộ Nội vụ để đàn áp “hàng trăm giáo hội, nhóm cứu trợ và các tổ chức tôn giáo khác” và đã đóng cửa 315 tổ chức tôn giáo vào năm 2023. (CNA 13/01/2025)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-01/che-do-doc-tai-nicaragua-dong-cua-them-nhieu-to-chuc.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.