25/09/2026

Các Giám mục Slovenia bác bỏ đề xuất lập pháp về trợ tử

Các Giám mục Slovenia bác bỏ đề xuất lập pháp về trợ tử

Trong một tuyên bố của Hội đồng thường trực – gồm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Andrej Saje, Phó chủ tịch Peter Štumpf và Giám mục Maksimilijan Matjaž, các Giám mục Slovenia nêu lên nghi ngại về ba đề xuất lập pháp đang được thảo luận tại Quốc hội Slovenia, trong đó có đề xuất về trợ tử. Các ngài nói rằng đề xuất này hạ thấp giá trị của sự sống con người.

2020.09.22 Eutanasia assistenza vita

Trợ tử hạ thấp giá trị của sự sống con người 

Đề xuất đầu tiên là đưa luật hỗ trợ tự tử vào luật pháp Slovenia. Các Giám mục nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo, cùng với các Giáo hội Kitô khác và các cộng đồng tôn giáo khác, đã lên tiếng phê bình đề xuất này. Các ngài nói rằng đó sẽ là “bước đầu tiên hướng tới việc hạ thấp giá trị của sự sống con người và mở đường cho sự tùy tiện trong việc quyết định ai có quyền chết và ai được sống”.

Nguy cơ của đề xuất luật về truyền thông

Tiếp đến, theo các Giám mục, luật được đề xuất về phương tiện truyền thông, được tạo ra để chống lại ngôn từ kích động thù địch, có nguy cơ mở đường cho việc kiểm soát và hạn chế quyền tự do ngôn luận, với sự kiểm duyệt và trừng phạt các ý kiến cá nhân hợp pháp.

Đề xuất thuế mới về tài sản gia tăng căng thẳng về quyền tự do tôn giáo

Cuối cùng, đề xuất thuế mới về tài sản (bằng 1,45% giá trị thị trường của bất động sản nhà ở) gây lo ngại: nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các giáo xứ và các tổ chức Công giáo khác. Các Giám mục nói: “Các nhà hoạt động tôn giáo, các tín đồ và các dòng tu duy trì tài sản của Giáo hội bằng nguồn lực riêng của họ và sự dấn thân cao độ. Một khoản thuế tài sản bổ sung sẽ là đòn giáng vào tất cả những nỗ lực này và sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng cho quyền tự do tôn giáo ở Slovenia.” (SIR 14/01/2025)

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-01/giam-muc-slovenia-bac-bo-de-xuat-tro-tu.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.